Sự thật về thông tin U22 Brunei được thưởng 350 tỷ đồng nếu cầm hòa U22 Việt Nam

PVCập nhật 11:58 ngày 25/11/2019

Faiq Bolkiah - cầu thủ U22 Brunei được báo chí đánh giá là cầu thủ giàu nhất thế giới do là thành viên Hoàng gia Brunei

VTV.vn - Các tin bài về việc Hoàng gia Brunei thưởng tiền cho U22 Brunei đáng chú ý đều là tiếng Việt.

Sáng nay (25/11), nhiều trang báo và fanpage đăng tải thông tin về việc Hoàng gia Brunei sẽ thưởng 20 triệu đô la Brunei (gần 350 tỷ VNĐ) nếu U22 Brunei hòa Việt Nam để động viên thầy trò HLV Aminuddin Jumat trước trước thềm trận ra quân. Nguồn tin được trích là từ tờ Bukialsports.

Nguồn tin này cho biết: "Để động viên các cầu thủ, Hoàng gia đã quyết định thông qua một số phần thưởng nếu đội U22 Brunei có được điểm số trước Việt Nam. Thậm chí, nếu ghi được bàn thắng, phần thưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Quốc vương Hassanal Bolkiah đang rất quan tâm tới SEA Games và đặt nhiều kỳ vọng vào thành tích của đội nhà giải giải lần này".

Khoản treo thưởng sốc này đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi bởi U22 Brunei bị đánh giá thấp hơn hẳn so với U22 Việt Nam và một kết quả hòa với họ cũng là một kỳ tích.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, nguồn tin này hoàn toàn chưa được xác thực. Bản thân tờ Bukialsports còn không có một trang web riêng và sự tồn tại của trang báo này cũng là một dấu chấm hỏi. Nếu search từ khóa Bukialsports trên Google, thậm chí kết quả trả về đều là bằng tiếng Việt về tin U22 Brunei được thưởng 350 tỷ đồng.

Sự thật về thông tin U22 Brunei được thưởng 350 tỷ đồng nếu cầm hòa U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Các kết quả trên Google đều là.... tiếng Việt

Các tờ báo lớn của Brunei như Pelita Brunei (tờ báo chính thống của Ban Truyền thông Chính phủ) hay Borneo Bulletin (trang tin tức tiếng Anh) đều không đưa thông tin nào tương tự. Liên quan đến SEA Games 30, báo chí Brunei cập nhật về thành tích thi đấu của đội polo nước này với sự tham dự của các thành viên Hoàng gia.

Bên cạnh đó là sự chuẩn bị cho ĐT U22 Brunei trước trận đấu gặp ĐT U22 Việt Nam. Các tờ báo trích lời HLV Aminuddin Jumat cho biết, bảng B của U22 Brunei hết sức khó khăn. U23 Brunei từng gặp Việt Nam, Thái Lan và Indonesia ở vòng loại U23 châu Á 2020 và đã ngồi xem lại băng ghi hình để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các đội, đồng thời bày tỏ quyết tâm thi đấu tốt ở giải đấu này.

Sự thật về thông tin U22 Brunei được thưởng 350 tỷ đồng nếu cầm hòa U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Trang báo của Brunei đăng tải thông tin về sự chuẩn bị của U22 Brunei trước trận gặp Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!