Thái Lan, Indonesia có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30

H.MCập nhật 15:39 ngày 30/11/2019

Việc ĐT Singapore bất ngờ bị ĐT Philippines cầm hòa (ảnh) đã giúp ĐT Indonesia giành tấm HCV ở nội dung bóng nước dành cho nam tại SEA Games 30.

VTV.vn - Đoàn thể thao Thái Lan và Indonesia là 2 đoàn thể thao có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30 nhờ môn bóng nước.

Trong ngày 29/11, ĐT bóng nước Singapore – đội bóng được đánh giá là ứng viên số 1 cho tấm HCV ở môn thi này tại SEA Games 30, bị cầm hòa bất ngờ bởi ĐT chủ nhà Philippines với tỷ số 6-6 chung cuộc.

Kết quả này đồng nghĩa với việc ĐT Indonesia đã chắc chắn giành tấm HCV ở môn bóng nước dành cho nam tại SEA Games 30, chặn đứng "kỷ lục vàng" của ĐT Singapore sau 27 lần vô địch liên tiếp.

Tuyển Indonesia ra quân bằng trận hòa 6-6 trước Philippines. Sau đó, họ đánh bại Thái Lan với tỷ số 17-12 và tạo ra cú sốc trước tuyển Singapore khi giành chiến thắng 7-5. Trên đà thăng hoa, tuyển Indonesia thắng Malaysia 14-7 để tạo ra cách biệt điểm số lớn với những đội phía sau.

Sau 4 trận đấu, ĐT bóng nước Indonesia có 7 điểm, nhiều hơn đội xếp nhì Philippines 3 điểm. Do nội dung thi đấu dành cho nam chỉ còn 1 vòng đấu nữa sẽ khép lại, trong khi đó, mỗi trận đấu bóng nước chỉ có 2 điểm thu về sau 1 chiến thắng, điều này đảm bảo cho tuyển Indonesia bỏ túi tấm HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019.

Trước đó, ở nội dung bóng nước dành cho nữ, tuyển Thái Lan cũng thể hiện sức mạnh vượt trội để giành HCV sớm trước 1 vòng đấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!