Thành tích của nước chủ nhà Philippines ra sao ở những lần đăng cai SEA Games?

H.MCập nhật 13:59 ngày 27/11/2019

VTV.vn - Trong những lần tổ chức SEA Games trước đây, nước chủ nhà Philippines thường đạt thứ hạng cao và chắc chắn sẽ nỗ lực để thể hiện điều đó ở kỳ Đại hội lần này.

Philippines là nước chủ nhà đăng cai SEA Games 30 khởi tranh từ ngày 30/11-11/12/2019. Đây là lần thứ tư quốc gia này đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam As kể từ khi bắt đầu tham dự các sự kiện thể thao khu vực từ năm 1977.

Lần đầu tiên Philippines tổ chứ SEA Games là vào năm 1981 khi Đại hội còn có tên là SEAP Games (Southeast Asian Peninsular Game), lần thứ hai vào năm 1991 rồi sau đó là năm 2005. Brunei được đề nghị tổ chức SEA Games 30 nhưng từ chối vì nhiều lý do và Philippines đã đồng ý đăng cai thay.

Trong các kỳ SEA Games trước đây làm chủ nhà, thành tích của đoàn thể thao Philippines cũng thường rất tốt. Đây sẽ là thông tin đáng lưu tâm đối với những đoàn thể thao có tham vọng giành một vị trí cao trên BXH thành tích ở kỳ Đại hội lần này.

SEA Games 1981 (6/12-15/12)

Lễ tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 11 được tổ chức tại SVĐ Rizal Memorial Track. Ít nhất 2000 VĐV ở 7 quốc gia thành viên đã tới tranh tài ở 18 môn thể thao khác nhau.

Trong lần tổ chức này, nước chủ nhà Philippines đã cải thiện thành tích từ vị trí thứ 4 vào năm 1979 với 24 HCV lên vị trí thứ 3 vào năm 1981 với 55 huy chương vàng. Indonesia là đoàn thể thao dẫn đầu kỳ đại hội này, xếp thứ 2 là Thái Lan.

SEA Games 1991 (24/11-3/12)

Buổi lễ khai mạc tiếp tục được tổ chức ở SVĐ Rizal Memorial Track. Lần này SEA Games có thêm 3 quốc gia tham dự gồm Myanmar, Việt Nam và Lào – tranh tài ở 28 môn thể thao.

Chủ nhà Philippines xếp thứ 2 toàn đoàn với 91 HCV, chỉ thấp hơn Indonesia 1 HCV.

Đây là kỳ SEA Games mà Philippines giành được nhiều HCV nhất – với mỗi 10 HCV cho Bắn súng, Bơi lội và Wushu. Kình ngư Eric Buhain được bầu chọn là VĐV Nam xuất sắc nhất SEA Games sau khi bỏ túi 6 HCV. Bên cạnh Buhain, nữ kình ngư Akiko Thomson cũng giành 2 HCV lần lượt ở nội dung 100m & 200m Bơi ngửa. Thomson được bầu chọn là VĐV nữ xuất sắc nhất tại SEA Games 1989 ở Malaysia.

Philippines cũng là lần đầu tiên trình làng linh vật cho SEA Games – Kiko Labuyo, một chú gà Philippines nhiều màu sắc.

SEA Games 2005 (27/11-5/12)

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 23 gồm 40 môn thể thao với 393 bộ huy chương, được tổ chức ở 7 địa điểm tại Philippines. Đây là lần đầu tiên Philippines tổ chức lễ khai mạc và bế mạc ở một địa điểm ngoài trời - Quirino Grandstand thuộc thủ đô Manila. Thống kê cho thấy đã có khoảng 200.000 người tham dự buổi lễ.

Đây là kỳ SEA Games thành công nhất trong các lần tham dự Đại hội của Philippines khi nước chủ nhà giành 291 huy chương (113 HCV, 84 HCB, 94 HCĐ), đạt vị trí nhất toàn đoàn. Thái Lan xếp ở vị trí thứ 2 và Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3.

Trong số 40 môn thể thao, Wushu mang về nhiều HCV nhất cho Philippines với 11 HCV, tiếp đến là điền kinh và bơi lội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!