Thua đau U22 Indonesia ,đội trưởng U22 Thái Lan vẫn "nói cứng"

H.MCập nhật 14:23 ngày 27/11/2019

VTV.vn - Dù thất bại trước U22 Indonesia khiến cơ hội đi tiếp của U22 Thái Lan bị ảnh hưởng tuy nhiên thủ quân Anon Amorlerdsak vẫn rất tự tin về việc vượt qua khó khăn.

Chiều 26/11, U22 Thái Lan vừa đón nhận thất bại 0-2 đầy bất ngờ trước ĐT U22 Indonesia. Đây là trận đấu mà các học trò của HLV Akira Nishino đã chơi dưới sức và không để lại nhiều dấu ấn. Đáng nói ở chỗ, kết quả này khiến ĐT U22 Thái Lan hiện chỉ xếp thứ 5/6 đội ở bảng B và có khả năng bị loại ngay từ vòng bảng. Mặc dù vậy, chia sẻ với truyền thông Thái Lan, cầu thủ mang băng đội trưởng Anon Amornlerdsak vẫn tỏ ra tự tin vào cơ hội đi tiếp của đội nhà.

Anon Amornlerdsak nói: "Trận đấu vừa qua (trận U22 Thái Lan – U22 Indonesia) là một trận đấu khó khăn và chúng tôi đã không đạt được kết quả như mong muốn. Trận thua này xuất phát từ việc thiếu hiệu quả trong tấn công. Bàn thua đến ngay đầu trận vì thế ở trận tới chúng tôi cần tập trung hơn.

"U22 Thái Lan vẫn còn nhiều rận đấu ở phía trước. Nếu muốn bảo vệ chức vô địch, chúng tôi phải giành 3 điểm trong tất cả các trận đấu còn lại ở vòng bảng".

Sau trận gặp U22 Indonesia, U22 Thái Lan sẽ lần lượt đụng độ U22 Brunei, U22 Lào, U22 Singapore trước khi đi gặp U22 Việt Nam. Dù cơ hội đi tiếp dành cho các nhà ĐKVĐ bóng đá nam SEA Games là vẫn còn tuy nhiên ngay từ lúc này người hâm mộ Thái Lan đã bắt đầu có những phản ứng tiêu cực dành cho HLV Akira Nishino và các học trò.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!