Vụ lật ca nô chở khách tại Đặc khu Phú Quốc mới đây không chỉ để lại những mất mát, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải hành khách đường thủy. Trong những phút đầu xảy ra sự cố, bên cạnh lực lượng chức năng, nhiều người dân và các đơn vị kinh doanh ca nô đã nhanh chóng có mặt, tham gia cứu nạn. Nhiều bài học và giải pháp đang được địa phương triển khai nhằm hạn chế những vụ tai nạn tương tự.

Những ngày này, không khí tại Cảng An Thới trở nên trầm lắng hơn thường lệ. Ca nô, tàu thuyền neo đậu kín cảng trong thời tiết mưa và gió mạnh. Sau vụ tai nạn đáng tiếc vừa qua, các đơn vị du lịch cũng như các chủ tàu thuyền ca nô cũng đã chủ động hơn trong việc theo dõi sát các diễn biến thời tiết trong đó thì cũng sẵn sàng cho tạm dừng khai thác các hoạt động vận tải hành khách nếu điều kiện thời tiết không cho phép hơn là cố gắng duy trì các hoạt động nhỏ lẻ.
Theo các đơn vị vận tải, trước mỗi chuyến xuất bến, phương tiện phải được kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Số lượng hành khách phải đúng với quy định tải trọng. Hành khách cũng được yêu cầu mặc áo phao trong suốt hành trình và tuân thủ hướng dẫn của thuyền viên. Đây là những yêu cầu bắt buộc nhưng dễ bị bỏ qua nếu không được giám sát chặt chẽ.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết địa phương sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải khách du lịch trên biển. Chỉ những phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn mới được phép rời bến; chủ phương tiện phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lưu thông trên biển.
An toàn là điều kiện tiên quyết của mỗi hành trình. Bên cạnh việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn, việc siết chặt các quy định về an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời giữ vững hình ảnh của một điểm đến an toàn và thân thiện. Theo thống kê, Phú Quốc hiện có hơn 100 ca nô chở khách tham quan đảo, nhưng chỉ khoảng 70 phương tiện đủ điều kiện hoạt động.
Bình luận (0)