Ảnh minh họa.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm, với nhiều điểm mới nhằm tăng cường kỷ cương, minh bạch và phù hợp hơn với thực tiễn. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.
Thông tư được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ địa phương, giáo viên, phụ huynh và xã hội, hướng tới hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Đáng chú ý, quy định tiếp tục khẳng định không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của học sinh và quyền dạy học của giáo viên.
Tuy nhiên, mục tiêu trọng tâm là siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng dạy thêm trái phép, ép buộc học sinh hoặc trục lợi, qua đó xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và công bằng.
Thông tư làm rõ ranh giới giữa dạy thêm, học thêm với các hoạt động giáo dục bổ trợ. Theo đó, các hoạt động như giáo dục nghệ thuật, thể thao, tăng cường ngoại ngữ, STEM/STEAM, kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo (AI), hướng nghiệp hay kỹ năng sống… nếu không thuộc chương trình chính khóa sẽ không bị điều chỉnh bởi Thông tư này và thực hiện theo quy định khác của pháp luật.
Một điểm đáng chú ý là yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động dạy thêm của giáo viên theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai rõ ràng về nội dung, thời gian, địa điểm và các mối quan hệ liên quan nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích.
Về thời lượng, quy định mỗi môn học không dạy thêm quá 2 tiết/tuần vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, hiệu trưởng được trao quyền chủ động hơn trong việc đề xuất tăng thời lượng đối với một số đối tượng học sinh, kèm theo trách nhiệm giải trình cụ thể.
Hiệu trưởng cũng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến dạy thêm trong phạm vi nhà trường, bảo đảm không để tình trạng dạy thêm trái phép kéo dài.
Đối với các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường, Thông tư yêu cầu phải công khai đầy đủ thông tin về chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu, qua đó tăng cường tính minh bạch và sự giám sát của xã hội.
Đáng chú ý, hệ thống đường dây nóng sẽ được thiết lập từ cấp trường đến địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân.
Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được siết chặt theo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền. Các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi ép buộc, trục lợi hoặc tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Việc ban hành Thông tư 19 được kỳ vọng sẽ góp phần chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh mới.
Bình luận (0)