Thực tế cho thấy, chỉ qua vài phút trao đổi ngắn ngủi trên các mạng xã hội, nhiều du khách quốc tế có thể dễ dàng thuê được phương tiện giao thông mà không cần qua các bước kiểm tra đầy đủ về giấy phép lái xe, cũng như không được hướng dẫn các quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam.
Trước tình trạng này, lực lượng chức năng từ thành phố biển Nha Trang đến khu du lịch Mũi Né đang tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cho thuê xe vi phạm nhằm siết chặt quản lý ngay từ khâu giao xe, từng bước hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông tại các đô thị du lịch trọng điểm.
Hiện nay, khi bước vào mùa du lịch hè, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng cao và xe máy trở thành phương tiện được lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện lợi. Tuy nhiên, rào cản về ngôn ngữ, sự khác biệt trong luật giao thông giữa các quốc gia cùng việc thiếu giấy phép lái xe hợp lệ đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn trực quẹt.

Ghi nhận tại khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, việc du khách nước ngoài điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định diễn ra khá phổ biến, với nhiều trường hợp không có bằng lái, không mang theo giấy tờ hoặc sử dụng bằng lái không phù hợp với quy định của nước sở tại.
Dù một số chủ cơ sở kinh doanh tại Mũi Né khẳng định có tiến hành kiểm tra giấy tờ của khách trước khi bàn giao xe, nhưng thực tế cho thấy việc đối chiếu giấy phép lái xe quốc tế cũng như tuyên truyền quy định giao thông cho khách vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.
Theo Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hầu hết hoạt động cho thuê xe này đều mang tính chất tự phát và kinh doanh trên các nền tảng số như Facebook, Zalo, gây ra nhiều khó khăn cho công tác rà soát, kiểm tra và lập căn cứ xử lý.

Do đó, lực lượng chức năng đang tập trung tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở cho thuê xe tự lái không đăng ký kinh doanh, hoạt động chui để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, Thiếu tá Nguyễn Thanh Quang, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra cơ bản, rà soát và nắm rõ các cơ sở cho thuê xe tự lái cùng những đối tượng người nước ngoài thường xuyên vi phạm để xử lý kịp thời, lâu dài, kết hợp yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết không giao xe cho người không đủ điều kiện.
Việc siết chặt quản lý từ khâu cho thuê và nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển là giải pháp cấp thiết hiện nay để hạn chế tai nạn, giữ vững môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
Bình luận (0)