Tình trạng xe tải, xe khách sử dụng phù hiệu hết hạn hoặc không có phù hiệu đang gia tăng, vi phạm nghiêm trọng quy định. Theo quy định, cá nhân vi phạm bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng, tổ chức bị phạt từ 12 đến 16 triệu đồng, kèm theo hình thức trừ điểm giấy phép lái xe.
Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện một số phương tiện dù phù hiệu đang bị tạm giữ nhưng vẫn làm giả để tiếp tục hoạt động trong thời gian dài. Theo lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến, nhiều phương tiện kinh doanh vận tải không kiểm tra thường xuyên tình trạng phù hiệu, dẫn đến việc sử dụng phù hiệu hết hiệu lực hoặc không còn hợp lệ. Bên cạnh đó, không ít nhà xe dù biết phù hiệu đã hết hạn vẫn cố tình hoạt động vì mục đích lợi nhuận.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe đã hết phù hiệu nhưng vẫn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Không dừng lại ở đó, còn xuất hiện tình trạng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động nhưng vẫn ký hợp đồng dịch vụ vận tải với hợp tác xã, hoặc xe ô tô con kinh doanh vận tải mang biển số vàng sau khi trả phù hiệu, đổi sang biển trắng vẫn tiếp tục chở khách. Những hành vi này gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời dẫn đến thất thu thuế và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý khi không kiểm soát chặt chẽ, để xảy ra tình trạng phương tiện hết phù hiệu vẫn hoạt động.
Để siết chặt quản lý, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các địa phương kiên quyết không cấp mới hoặc cấp lại phù hiệu đối với các phương tiện đang bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi phù hiệu. Trước khi giải quyết hồ sơ, các đơn vị phải tra cứu tình trạng vi phạm của phương tiện trên hệ thống dữ liệu xử phạt của lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm ngăn chặn tình trạng lách luật.
Không làm chủ tốc độ gây tai nạn

Camera an ninh ghi lại trên một tuyến đường cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, phương tiện tham gia giao thông không đông, một người đi xe đạp đang di chuyển bình thường. Bất ngờ từ phía sau, một xe ô tô con màu đỏ đi với tốc độ cao lao tới. Do chạy nhanh và khi phát hiện có người đi phía trước, lái xe không kịp xử lý tình huống, dẫn đến va chạm mạnh. Cú đâm khiến người đi xe đạp bị húc văng lên nắp capo ô tô.
Hình ảnh đáng tiếc này là lời cảnh báo đối với tất cả người tham gia giao thông về việc luôn chú ý kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi lưu thông trên những tuyến đường vắng.
Việc giảm tốc độ và thường xuyên quan sát xung quanh không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm của mỗi người tham gia giao thông nhằm bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
Bình luận (0)