Thời gian gần đây, nhiều đại công trường tại Hà Nội đang tăng tốc thi công, kéo theo hoạt động vận chuyển bùn đất diễn ra nhộn nhịp, đặc biệt vào ban đêm. Không ít xe chở bùn đất che chắn sơ sài, để rơi vãi ra đường, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.
Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát hoạt động vận tải phục vụ thi công. Bên cạnh việc tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường, công tác kiểm soát cũng được tăng cường ngay tại chân công trường - nơi các phương tiện xuất phát.
Rửa sạch bùn đất, che chắn phủ bạt đầy đủ, có người hướng dẫn xe ra vào công trường là một số quy định trong nhiều yêu cầu mà lực lượng chức năng đề nghị nhà thầu, các đơn vị vận tải chấp hành. Để bảo đảm ngăn chặn hiệu quả vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra, tổ chức ký cam kết với các đơn vị liên quan và giám sát phương tiện ra vào ngay tại chân các công trình. Theo đó, đối với đơn vị thi công theo giờ, sau khi thi công phải hoàn trả mặt bằng, lòng đường cho các phương tiện tham gia giao thông; các phương tiện không được cơi nới, chở quá tải, nếu không thực hiện đúng sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo anh Bùi Văn Chung, quản lý vận chuyển bùn đất thải Dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2, đơn vị có nội quy riêng yêu cầu các xe không được cơi nới, phải che phủ kín trước khi ra khỏi công trường. Khi ra khỏi công trường, tất cả các xe phải được rửa sạch, phủ bạt kín để không rơi vật liệu ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Thực tế cho thấy, sau khi ký cam kết, nhiều đơn vị đã chấp hành nghiêm túc, hoạt động vận chuyển đi vào nền nếp hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ xe, lái xe chưa thực hiện đầy đủ các quy định như chở quá tải, chất đầy thùng, che chắn sơ sài khiến bùn đất tiếp tục rơi vãi ra đường.
Để chấn chỉnh tình trạng này, lực lượng chức năng tại các địa bàn duy trì tuần tra, kiểm soát liên tục, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Đại úy Trịnh Quốc Tuấn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát bám sát địa bàn, tuần tra liên tục quanh khu vực công trường; nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định, bảo đảm các phương tiện khi tham gia giao thông chấp hành đúng quy định về tải trọng, không làm rơi vãi bùn đất gây mất an toàn giao thông.

Tuyên truyền, ký cam kết, kết hợp tuần tra, xử phạt, chỉ trong một tháng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã xử lý 120 trường hợp vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải phục vụ thi công.
Việc siết chặt quản lý không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn tạo tính răn đe, nâng cao ý thức từ công trường đến khi lưu thông, qua đó hạn chế rơi vãi bùn đất, bảo đảm an toàn giao thông và môi trường đô thị. Với phương châm kiểm soát chặt từ công trường, giữ an toàn cho từng tuyến phố, lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm soát liên tục đến khi các dự án hoàn thành.
Bình luận (0)