Mô tô, xe máy có ưu điểm nhỏ gọn, cơ động và phù hợp với giao thông đô thị, nhưng không có lớp bảo vệ như ô tô nên người đi xe máy dễ bị chấn thương khi xảy ra va chạm. Đây cũng là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông liên quan đến xe máy chiếm tỷ lệ cao.
Với khoảng 7 triệu mô tô, xe máy, hệ thống hạ tầng giao thông ở Hà Nội dường như lúc nào cũng quá tải. Không chỉ gây ùn tắc, tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này cũng ở mức cao.
Chỉ trong vòng 1 tuần từ 18/7 đến 25/7, tại Hà Nội có 5 vụ tai nạn liên quan đến mô tô, xe máy khiến 5 người thiệt mạng. Nguyên nhân của các vụ tai nạn một phần do người đi xe máy thường chủ quan, thiếu ý thức chấp hành luật, nhưng cũng không ít vụ là do thiếu kỹ năng đảm bảo an toàn.

Khi được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng điều khiển xe, mỗi người dân tham gia lưu thông trên đường sẽ tự tin và an toàn hơn.
Trước thực tế này, công tác sát hạch giấy phép lái xe mô tô được Cảnh sát giao thông Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng.
Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung (Đội sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi có một bộ phận các đồng chí sát hạch viên của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội kiểm tra từ những việc không cho mang các thiết bị thu, phát sóng, thiết bị điện tử, smartphone mang bên ngoài vào và không để xảy ra gian lận trong phần thi. Đối với phần thi thực hành, chúng tôi cũng kiểm soát rất rõ ràng về áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật trong tất cả các phần thi và công khai, minh bạch".
Ngoài tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao kỹ năng lái xe, những bài thi cũng được sửa đổi, bổ sung cả về lý thuyết và thực hành tay lái. Bài thi tăng lên, thời gian thực hiện cũng tăng theo, nhưng với các học viên, điều này không gây ảnh hưởng.
Để kiềm chế tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy nói riêng phụ thuộc nhiều yếu tố từ nguyên nhân khách quan là hạ tầng giao thông, chất lượng phương tiện đến ý thức chủ quan của người lái xe. Tuy nhiên, khi được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng điều khiển xe, mỗi người dân tham gia lưu thông trên đường sẽ tự tin và an toàn hơn.
Bình luận (0)