Siêu bão Champi giật trên cấp 17, khả năng vào Biển Đông 10-20%

VTV.vn - Siêu bão Champi mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 đang di chuyển hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão Champi được dự báo ít khả năng bão di chuyển vào Biển Đông.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, một cơn bão rất mạnh mang tên Champi đang hoạt động ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương. Đây là cơn bão số 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. 

Lúc 13h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 142 độ Kinh Đông, cường độ bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 (ở đầu cấp siêu bão). Hiện siêu bão Champi còn cách phía Đông của Philippines khoảng 2.700 km về phía Đông.

Siêu bão Champi giật trên cấp 17, ít khả năng vào Biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h và hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ mạnh nhất của bão ở mức cấp 16, giật trên cấp 17. 

Bão Champi sẽ duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 trong khoảng 2 ngày tới. Từ ngày 21/10, cường độ bão Champi sẽ suy yếu dần xuống còn khoảng cấp 15, giật trên cấp 17. Khi di chuyển tới khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ bão Champi còn mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, theo số liệu dự báo hiện tại, bão Champi ít khả năng bão di chuyển vào Biển Đông (xác suất vào Đông Bắc Biển Đông thấp khoảng 10-20%, xác suất bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực các tỉnh ven biển của Trung Quốc với xác suất cao 80-90%). Dự báo này cũng đồng nhất với dự báo của các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, đều nhận định là khoảng ngày 23/10 siêu bão Champi sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15, giật cấp 17, mặc dù không đổ bộ vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu của bão Champi cũng sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Dự báo khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía Tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông làm cho cường độ gió ở khu vực này mạnh lên cấp 6. Từ ngày 23-24/10, gió Đông Bắc của khu vực phía Bắc Biển Đông mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng cao từ 3- 5m, biển động mạnh.

Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.

Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông, có nơi trên 80mm, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển  

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/10, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 18/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) 70,4mm, Cụm Thủy Nông Long Uông (Đồng Tháp) 74,6mm…

Dự báo chiều tối và đêm 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Các khu vực trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Đêm 18/10 và ngày 19/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.