Di chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 30/7, vị trí tâm siêu bão Dolphin ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 165,8 độ Kinh Đông. Cường độ bão ở đầu cấp 17, giật trên cấp 17. Hiện siêu bão cách đảo Lu-Dông của Philippines gần 5.000 km về phía Đông.
Dolphin đang duy trì cường độ đặc biệt mạnh. So với bão MEKKHALA có cường độ đầu cấp 16, tương đương 100 kts, cường độ hiện tại của siêu bão Dolphin đã đạt đầu cấp 17.
Dự báo trong khoảng 1-3 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Sau đó, bão chuyển sang hướng Tây, di chuyển với tốc độ trung bình khoảng 20-25 km/h và hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc.

Dự báo đường đi Siêu bão Dolphin của cơ quan khí tượng Nhật Bản.
Theo số liệu dự báo hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy siêu bão Dolphin sẽ di chuyển vào Biển Đông. Nhận định từ nay đến ngày 4/8, siêu bão chưa tác động đến khu vực này.
Tuy nhiên, với cường độ đặc biệt mạnh, siêu bão Dolphin có thể tác động làm trường gió trên khu vực Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng gia tăng về cường độ. Khả năng tác động được nhận định rõ hơn khi bão tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Trong những ngày đầu tháng 8, siêu bão tiếp tục di chuyển về phía Tây, hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc. Đến ngày 4/8, dự báo bão vẫn chưa gây tác động đến Biển Đông.
Gió Tây Nam trên Biển Đông có thể mạnh cấp 6-7
Khoảng từ ngày 5/8, khi siêu bão Dolphin tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), bão có thể hút và làm gió Tây Nam trên vùng biển phía Nam Biển Đông gia tăng cường độ.
Từ ngày 6-7/8, gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có thể mạnh lên cấp 6-7. Phạm vi gió mạnh bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa.
Cùng với gió mạnh, sóng biển trong thời gian này có thể cao từ 2-4 m, biển động rất mạnh. Diễn biến trên được nhận định có khả năng xuất hiện trên phạm vi rộng, từ khu vực phía Nam đến khu vực Giữa và Bắc Biển Đông.

Ảnh mây vệ tinh Himawari của Siêu bão Dolphin lúc 8h30 sáng 30/7/2026.
Như vậy, theo số liệu dự báo hiện tại, siêu bão Dolphin chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông. Từ nay đến ngày 4/8, bão được nhận định chưa tác động đến khu vực này.
Từ ngày 5/8, khi siêu bão tiến gần phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên vùng biển phía Nam Biển Đông có thể bắt đầu gia tăng cường độ. Đến ngày 6-7/8, gió Tây Nam có thể mạnh lên cấp 6-7 trên hầu khắp các khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa.
Sóng biển được dự báo cao từ 2-4 m, biển động rất mạnh. Mặc dù siêu bão Dolphin chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông, cường độ đặc biệt mạnh của bão có thể làm trường gió trên khu vực này gia tăng trong những ngày tới.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin.
Bình luận (0)