Mặc dù Nghị định 174 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và quản lý thuê bao di động đã liên tục được hoàn thiện nhằm siết chặt việc đăng ký, ngăn chặn Sim rác, song tình trạng mua bán Sim kích hoạt sẵn vẫn diễn ra công khai trên mạng xã hội. Dù mức xử phạt có thể từ 200.000 đồng đến 50 triệu đồng, nhiều đối tượng vẫn cố tình phớt lờ quy định để trục lợi.
Chỉ cần tìm kiếm các từ khóa như "Sim rác", "Sim dùng luôn", "Sim kích sẵn" trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng và hội nhóm mua bán xuất hiện. Khi liên hệ, các tài khoản đều khẳng định Sim đã được kích hoạt, xác thực thông tin, người mua chỉ cần lắp vào điện thoại để sử dụng mà không phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào. Thậm chí, nhiều đối tượng còn rao bán Sim theo số lượng lớn với giá càng rẻ khi mua càng nhiều.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, thông tin thuê bao là dữ liệu cá nhân. Việc mua bán, trao đổi dữ liệu này khi chưa có sự đồng ý của chủ thể là hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bên cạnh đó, việc sử dụng Sim không chính chủ cho các mục đích liên quan đến tài nguyên số, viễn thông cũng không được pháp luật cho phép. Trong một số trường hợp, nếu có đủ căn cứ, các cá nhân liên quan có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Đại diện Cục Viễn thông cho biết, thời gian gần đây, tình trạng quảng cáo Sim "đã xác thực" xuất hiện nhiều hơn khi việc quản lý thuê bao và chuẩn hóa thông tin được siết chặt. Nguyên nhân là các đối tượng đầu cơ tìm cách tiêu thụ số lượng Sim kích hoạt sẵn còn tồn đọng. Tuy nhiên, với các quy định mới, loại Sim này sẽ không còn cơ hội tồn tại trên thị trường.

Theo quy định hiện hành, trong vòng 2 giờ sau khi lắp Sim vào thiết bị, người sử dụng phải thực hiện xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt. Đối với Sim đã được kích hoạt sẵn bằng thông tin của người khác, việc xác thực sẽ không thể thực hiện thành công. Sau 35 ngày, nếu thuê bao không hoàn tất xác thực, nhà mạng sẽ tiến hành thu hồi Sim. Do đó, việc rao bán Sim kích hoạt sẵn thực chất chỉ là chiêu trò nhằm đánh lừa người mua.
Thực tế, vụ việc xảy ra tại Đồng Tháp cho thấy hoạt động mua bán SIM kích hoạt sẵn có thể mang lại khoản lợi bất chính rất lớn. Cơ quan chức năng phát hiện một đối tượng cất giữ khoảng 2.000 Sim của một nhà mạng đã được kích hoạt sẵn thông tin thuê bao. Theo lời khai ban đầu, người này đã mua khoảng 10.000 SIM và bán ra khoảng 8.000 Sim, trong đó có từ 4.000 đến 5.000 Sim đã được kích hoạt và đăng ký tài khoản Zalo, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.
Bình luận (0)