Ảnh: VTV
Những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo không dừng lại trong phạm vi một quốc gia. Vì vậy, cùng với nỗ lực của các chính phủ và tập đoàn công nghệ, thế giới đang đứng trước yêu cầu xây dựng một khuôn khổ quản trị AI ở cấp độ toàn cầu.
Singapore mới đây đã đề xuất Liên Hợp Quốc xây dựng một công ước khung về an toàn trí tuệ nhân tạo. Phát biểu tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho rằng Liên Hợp Quốc nên giữ vai trò trung tâm trong việc xây dựng các quy tắc chung về AI.
Theo ông, các rủi ro lớn gồm con người mất kiểm soát các hệ thống tự động, AI bị lợi dụng để phát triển vũ khí sinh học hoặc các loại vũ khí gây hủy diệt, cùng những xáo trộn về kinh tế và xã hội.
Singapore đề xuất các hệ thống AI phải được kiểm thử nghiêm ngặt trước khi triển khai, có giới hạn đối với quyền tự chủ và cơ chế để con người can thiệp khi cần thiết.
Bình luận (0)