Từ công nghệ AI, vật liệu sinh học đến những giải pháp gìn giữ văn hóa truyền thống, các bạn trẻ đang chứng minh rằng: Khi quê mình có việc, Gen Z Việt có cách! Đặc biệt, nhân tố bí ẩn cuối cùng cũng chính thức xuất hiện, hoàn thiện đội hình 8 đội thi bước vào hành trình chinh phục những thử thách phía trước.
GenZ không chờ đề bài mà tự tìm lời giải
Tiếp nối vòng tuyển sinh miền Bắc, các đội thi khu vực miền Trung và miền Nam mang đến Sinh viên thế hệ mới 2026 những ý tưởng mới mẻ, những góc nhìn khác biệt và không ít bất ngờ. Điểm thú vị của mùa giải năm nay không chỉ nằm ở những dự án sáng tạo, mà còn ở cách người trẻ quan sát cuộc sống, phát hiện vấn đề và tìm kiếm giải pháp từ chính những điều gần gũi quanh mình. Từ những khó khăn của người cao tuổi, những rào cản trong giao tiếp của người khiếm thính đến câu chuyện bảo tồn nghề truyền thống hay tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tất cả đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một dự án.
Đứng trước Hội đồng giám khảo chuyên môn gồm Tiến sĩ Hà Ánh Phượng – Đại biểu Quốc hội khóa XV; GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực; CEO Nguyễn Văn Thanh – Nhà sáng lập startup công nghệ xanh Aves, cựu Tổng Giám đốc Toàn cầu Green SM, các đội thi không chỉ trình bày ý tưởng mà còn phải bảo vệ tính khả thi và giá trị thực tiễn của dự án.
Robot giáo dục dành cho trẻ em, ứng dụng AI tại vùng cao, nền tảng kết nối chợ phiên… Những ý tưởng tưởng chừng rất khác nhau lại có chung một điểm xuất phát: nhu cầu thực tế của cộng đồng. Đặc biệt, những nguyên liệu quen thuộc như bẹ ngô, lục bình, thân chuối hay khoai mỡ cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những cách làm mới.
Nhưng một ý tưởng thú vị liệu đã đủ? Tại "Sinh viên thế hệ mới 2026", các dự án phải trả lời những câu hỏi khó hơn: Vấn đề có thực sự tồn tại? Giải pháp có thể triển khai trong thực tế? Và quan trọng nhất, những thay đổi ấy sẽ mang lại giá trị gì cho cộng đồng? Ở mùa giải này, Gen Z không chỉ cần nghĩ khác, mà còn phải làm thật.



Khi những câu chuyện đời thường trở thành ý tưởng lớn
Không phải những ý tưởng xa vời, nhiều dự án nổi bật tại vòng tuyển sinh miền Trung và miền Nam lại bắt đầu từ chính những trải nghiệm của sinh viên trong gia đình, quê hương và cộng đồng nơi các bạn sinh sống. Từng chứng kiến những khó khăn của người thân lớn tuổi, nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã phát triển dự án VieGrand AI Plus. Từ camera AI, robot VieBot đến thiết bị đeo tay và ứng dụng di động, nhóm mong muốn xây dựng một hệ sinh thái công nghệ giúp người cao tuổi được theo dõi và chăm sóc sức khỏe chủ động hơn. Một ý tưởng công nghệ hiện đại, nhưng điểm xuất phát lại rất gần gũi: sự quan tâm dành cho ông bà, cha mẹ.
Với Logitop, nhóm sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành lựa chọn một nguyên liệu ít ai ngờ tới: thân chuối sau thu hoạch. Thay vì trở thành phế phẩm nông nghiệp, thân chuối được nghiên cứu để tạo ra những tấm lót sinh học thân thiện với môi trường, góp phần giảm rác thải nhựa. Sinh ra và lớn lên tại vùng nguyên liệu, trưởng nhóm Trần Pạt Dếnh hiểu rõ những gì quê hương mình đang có. Từ chính những điều quen thuộc ấy, cô sinh viên mong muốn tạo ra một sản phẩm hữu ích, góp phần mang lại giá trị cho người dân địa phương.
Một nghề truyền thống sẽ đi về đâu nếu những sản phẩm làm ra ngày càng khó tìm được người mua? Câu hỏi ấy đã thôi thúc Mai Thị Cẩm Tú cùng nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thực hiện dự án "Giữ một nghề, dệt nên tương lai".
Bằng việc số hóa những câu chuyện văn hóa phía sau từng sản phẩm thổ cẩm, nhóm mong muốn đưa giá trị của nghề dệt truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tìm kiếm những cơ hội mới cho sản phẩm địa phương. Ba dự án, ba hướng tiếp cận khác nhau, nhưng đều cho thấy một tinh thần chung: Gen Z không chỉ nhìn thấy những vấn đề trong cuộc sống, mà còn muốn trở thành một phần của lời giải.
Nhân tố bí ẩn đã lộ diện
Khi những tấm vé của vòng tuyển sinh miền Trung và miền Nam lần lượt tìm được chủ nhân, một câu hỏi vẫn khiến khán giả tò mò: Ai sẽ là mảnh ghép thứ 8 hoàn thiện đội hình "Sinh viên thế hệ mới 2026"?
Đội thi thứ 8 chính thức gọi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng với dự án SignSound. Mang đến một góc nhìn đầy nhân văn về công nghệ, nhóm sinh viên Đà Nẵng lựa chọn giải quyết một vấn đề không hề đơn giản: Làm thế nào để người điếc bẩm sinh và người khiếm thính có thể giao tiếp, kết nối với cộng đồng thuận tiện hơn?

Câu trả lời của các bạn là SignSound – kính thực tế tăng cường (AR), được thiết kế để hiển thị phụ đề và nhân vật 3D thể hiện ngôn ngữ ký hiệu ngay trong tầm mắt người sử dụng. Không chỉ gây chú ý bởi ý tưởng công nghệ, SignSound còn mang đến một thông điệp ý nghĩa: Công nghệ không chỉ giúp con người làm được nhiều việc hơn, mà còn có thể giúp chúng ta đến gần nhau hơn. Sự xuất hiện của SignSound chính thức hoàn thiện đội hình 8 đội thi – 40 cá tính – 8 cách giải quyết những vấn đề của cuộc sống.
Trước những ý tưởng đa dạng và đầy tiềm năng, MC Khánh Vy hài hước nhận xét về người bạn đồng hành Sơn Lâm: "Anh Sơn Lâm mà làm giám khảo thì chắc phải có 8 quán quân". Đến từ ba miền Bắc – Trung – Nam, mỗi đội thi mang theo một câu chuyện, một góc nhìn và một cách tiếp cận khác nhau trước những vấn đề của cộng đồng.


Nhưng từ đây, thử thách mới thực sự bắt đầu. Các đội sẽ không chỉ cần chứng minh ý tưởng của mình hấp dẫn trên sân khấu, mà còn phải đưa giải pháp vào thực tế, đối diện với những khó khăn phát sinh và thuyết phục bằng kết quả cụ thể. Đó cũng chính là tinh thần mà "Sinh viên thế hệ mới 2026" hướng tới: Không chỉ tìm kiếm những người trẻ có ý tưởng hay, mà còn tìm kiếm những người trẻ biết quan sát cuộc sống, dám bắt tay hành động và có khả năng tạo ra thay đổi.
8 đội thi đã sẵn sàng. Những thử thách vẫn đang ở phía trước. Ai sẽ tạo nên bất ngờ? Dự án nào sẽ thực sự tạo ra thay đổi? Và đội thi nào sẽ đi xa nhất trên hành trình chinh phục ngôi vị quán quân?
Đón xem Sinh viên thế hệ mới 2026 – Vòng tuyển sinh khu vực miền Trung và miền Nam, phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy, ngày 24/10/2026 trên kênh VTV3.
Bình luận (0)