Ảnh: HCDC
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), từ ngày 6 đến 12/7 (tuần 28), thành phố ghi nhận 872 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 44,7% so với trung bình 4 tuần trước.
Lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết tuần 28, TP Hồ Chí Minh có 21.436 ca sốt xuất huyết. Các địa phương có số mắc trên 100.000 dân cao gồm An Nhơn Tây, Tây Nam và Ngãi Giao.
Trong cùng thời gian, thành phố ghi nhận 1.026 ca tay chân miệng, duy trì ở mức ổn định, tăng 9,4% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến hết tuần 28, tổng số ca tay chân miệng là 25.201 trường hợp.
Các địa phương có tỷ lệ mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Tân Nhựt.
Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết như diệt lăng quăng, loại bỏ các vật chứa nước đọng, phòng muỗi đốt và giữ gìn vệ sinh môi trường. Đối với bệnh tay chân miệng, cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, dụng cụ sinh hoạt của trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ để được thăm khám, điều trị kịp thời.
Bình luận (0)