Số ca tử vong do Ebola tại CHDC Congo vượt 500

VTV.vn - Dịch Ebola tại CHDC Congo đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, trong bối cảnh nhân viên y tế tuyến đầu cảnh báo sẽ đình công vì điều kiện làm việc khó khăn.

Nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Tin lành ở Bunia, miền Đông Congo, ngày 3/7/2026. (Ảnh: AP)

Nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Tin lành ở Bunia, miền Đông Congo, ngày 3/7/2026. (Ảnh: AP)

Bộ Y tế CHDC Congo cho biết, kể từ khi được công bố vào ngày 15/5, đợt bùng phát Ebola lần này đã ghi nhận 1.561 ca mắc, trong đó có 506 ca tử vong. Số liệu được công bố trong bản cập nhật mới nhất vào tối 5/7.

Tại tỉnh Ituri, tâm dịch của đợt bùng phát, các nhân viên tuyến đầu ngày 5/7 đã gửi thông báo trong 24 giờ, cảnh báo sẽ đình công nếu nhà chức trách không chi trả đầy đủ chế độ và cải thiện điều kiện làm việc.

Nhóm này chủ yếu là nhân viên y tế, những người đang làm việc gần như không nghỉ trong lúc đối mặt với sự phản ứng từ một bộ phận người dân và tâm lý hoài nghi về mức độ nguy hiểm của virus. Họ cho biết chưa được nhận phụ cấp kể từ khi dịch bắt đầu và thiếu vật tư cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, các nhân viên cũng phàn nàn về mức lương thấp, cách làm việc của các nhóm được cử từ thủ đô Kinshasa, việc sử dụng quá nhiều lao động từ các tỉnh khác thay vì ưu tiên nhân lực địa phương tại Ituri, cũng như tình trạng thiếu thiết bị phù hợp.

Số ca tử vong do Ebola tại CHDC Congo vượt 500- Ảnh 1.

Nhân viên y tế khử trùng sau khi chuẩn bị thi thể nạn nhân Ebola tại phòng khám ở Bunia, Congo, ngày 12/6/2026. (Ảnh: AP)

Cảnh báo đình công được đưa ra chỉ vài ngày sau khi quá trình tuyển người tham gia thử nghiệm lâm sàng bắt đầu, làm dấy lên lo ngại về tác động đối với nỗ lực kiểm soát dịch. Bất kỳ cuộc đình công nào cũng có thể cản trở việc làm chậm tốc độ lây lan của dịch, hiện đã được xác nhận tại 3 tỉnh miền Đông, gồm Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu.

Công tác ứng phó đang gặp khó do chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt cho chủng virus Bundibugyo, nguyên nhân gây ra đợt bùng phát mới nhất. Trong khi đó, chủng Zaire phổ biến hơn, từng gây ra phần lớn trong 16 đợt bùng phát Ebola trước đây tại Congo, đã có vaccine.

Giới chức hiện vẫn chưa xác định được ca bệnh đầu tiên tại Congo và còn phải truy vết có thể lên tới hàng chục nghìn người từng tiếp xúc với các ca nhiễm. Tổ chức Y tế thế giới trước đó cho biết tháng đầu tiên của đợt bùng phát Ebola lần này là giai đoạn nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.