Số ca tử vong tăng, Thái Lan cảnh báo bùng phát “sốt đất” nguy hiểm

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan đang phát đi cảnh báo khẩn cấp trước tình trạng gia tăng nhanh các ca mắc và tử vong do bệnh Melioidosis, còn gọi là “sốt đất”.

(Ảnh: Globe)

(Ảnh: Globe)

Theo thông báo ngày 18/4/2026 của Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Lalida Perisviwattana, Bộ Y tế nước này đang theo dõi sát diễn biến dịch bệnh sau khi ghi nhận 732 ca mắc và 23 ca tử vong trong khoảng thời gian từ 1/1 đến 16/4/2026. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực nông thôn.

Số liệu từ cơ quan chức năng cho thấy khu vực Đông Bắc Thái Lan đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Riêng Văn phòng Phòng chống Dịch bệnh khu vực 7 tại Khon Kaen đã ghi nhận 68 ca mắc và 2 trường hợp tử vong. Nhóm đối tượng có nguy cơ cao được xác định là người từ 50 tuổi trở lên, cùng với những người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh thận, suy giảm miễn dịch hoặc các bệnh mạn tính khác.

Bệnh "sốt đất" do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, vốn phổ biến trong môi trường đất, nước đọng, ruộng lúa và các khu vực canh tác nông nghiệp. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể người qua ba con đường chính, gồm tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc nước nhiễm khuẩn qua vết trầy xước trên da, hít phải bụi chứa vi khuẩn, hoặc sử dụng nguồn nước chưa được xử lý.

Giới chức y tế cảnh báo biểu hiện của bệnh thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường như cảm lạnh hoặc cúm. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt cao kéo dài, khó thở, nhiễm trùng da, áp xe hoặc tổn thương ở nhiều cơ quan. Trong các trường hợp nặng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng huyết - tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, Văn phòng Kiểm soát Dịch bệnh khu vực 9 (đặt tại Nakhon Ratchasima) cho biết đã ghi nhận 129 ca mắc và 8 ca tử vong từ đầu năm đến ngày 17/4/2026. Trong đó, tỉnh Buriram có số ca cao nhất với 48 trường hợp, tiếp đến là Surin với 34 ca, Nakhon Ratchasima 31 ca và Chaiyaphum 16 ca.

Số ca tử vong tăng, Thái Lan cảnh báo bùng phát “sốt đất” nguy hiểm- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh nhóm đối tượng có nguy cơ cao bao gồm nông dân, người làm việc thường xuyên trong môi trường đất và nước như công nhân nông nghiệp, ngư dân, người làm vườn, công nhân đồn điền cao su, cũng như những người thường xuyên tiếp xúc với bùn hoặc nước ngập.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ Thái Lan khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, người lao động cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất và nước bẩn; trong trường hợp bắt buộc, cần sử dụng các phương tiện bảo hộ như ủng, găng tay cao su, quần áo bảo hộ. Sau khi tiếp xúc, cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch.

Ngoài ra, người dân được khuyến cáo không sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, cần đun sôi nước trước khi uống, đồng thời chú ý chăm sóc và xử lý kịp thời các vết thương trên da, tránh để tiếp xúc với môi trường có nguy cơ lây nhiễm.

Các chuyên gia y tế cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện và điều trị sớm. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ thể hoặc khó thở, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế và thông báo rõ tiền sử tiếp xúc với đất hoặc nước để được chẩn đoán chính xác.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Lalida Perisviwattana khẳng định bệnh Melioidosis có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Bà kêu gọi người dân không chủ quan, đồng thời tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của cơ quan y tế nhằm hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng Thái Lan đang tăng cường giám sát dịch tễ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sẵn sàng các phương án ứng phó nhằm kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới. Người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Cục Kiểm soát Dịch bệnh qua số 1422 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Theo các tổ chức y tế quốc tế, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh Melioidosis được xếp vào nhóm bệnh nhiệt đới bị lãng quên nhưng có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh lưu hành chủ yếu tại các khu vực Đông Nam Á và Bắc Australia, trong đó Thái Lan là một trong những quốc gia ghi nhận số ca mắc hàng năm ở mức đáng kể. WHO khuyến cáo các nước trong khu vực cần tăng cường giám sát, nâng cao năng lực xét nghiệm và chẩn đoán sớm, đồng thời đẩy mạnh truyền thông cộng đồng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt trong mùa mưa - thời điểm vi khuẩn phát triển mạnh trong môi trường đất và nước.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.