Số cuộc xung đột trên toàn cầu cao nhất kể từ Thế chiến II

VTV.vn - Năm 2025, thế giới ghi nhận 65 cuộc xung đột có sự tham gia của ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Khói cuộn lên sau các cuộc tấn công UAV của lực lượng RSF nhắm vào cảng phía Bắc ở thành phố Port Sudan trên Biển Đỏ, Sudan, ngày 6/5/2025 (Ảnh: AP)

Khói cuộn lên sau các cuộc tấn công UAV của lực lượng RSF nhắm vào cảng phía Bắc ở thành phố Port Sudan trên Biển Đỏ, Sudan, ngày 6/5/2025 (Ảnh: AP)

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo tại Na Uy thực hiện và công bố vào ngày 9/6, thế giới đang phân cực hơn nhiều khi nửa thập niên qua chứng kiến nhiều cuộc xung đột lớn diễn ra cùng lúc và nối tiếp nhau. Các cuộc xung đột diễn ra liên tiếp với mức độ tàn phá cao trên toàn cầu.

Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo về số cuộc xung đột trên toàn cầu dựa trên số liệu do Chương trình Dữ liệu xung đột Uppsala (UCDP) thuộc Đại học Uppsala (Thụy Điển) tổng hợp.

Số cuộc xung đột trên toàn cầu cao nhất kể từ Thế chiến II- Ảnh 1.

Mảnh vỡ từ các vụ phóng tên lửa của Iran rơi xuống cánh đồng tại thị trấn Najha, Syria, ngày 8/6/2026 (Ảnh AP)

Theo phân loại trong báo cáo, có 3 loại bạo lực có tổ chức chính - gồm xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia (ít nhất một bên tham gia là quân đội/chính phủ chính thức của một nước), xung đột phi quốc gia (giao tranh giữa các nhóm vũ trang hay các băng đảng) và bạo lực một phía nhằm vào dân thường (nhóm vũ trang hay băng đảng tấn công, thảm sát dân thường không có vũ khí tự vệ).

Những điểm nóng đáng chú ý là xung đột biên giới Ấn Độ - Pakistan, Afghanistan - Pakistan, Nga - Ukraine và các hoạt động quân sự tại Syria. Đáng chú ý, năm 2025 cũng ghi nhận khoảng 245.000 người thiệt mạng liên quan đến xung đột và bạo lực, trong đó số dân thường thiệt mạng tăng vọt lên khoảng 76.500 người, cao gấp nhiều lần so với năm trước đó.

Số cuộc xung đột trên toàn cầu cao nhất kể từ Thế chiến II- Ảnh 2.

Khói bốc lên từ một cuộc không kích của Israel nhằm vào làng Qlaileh, thành phố cảng Tyre, miền Nam Lebanon, ngày 2/6/2026 (Ảnh AP)

Báo cáo cảnh báo thế giới đang bước vào giai đoạn phân cực sâu sắc hơn khi nhiều điểm nóng xung đột diễn ra đồng thời với mức độ tàn phá ngày càng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Năm 2025 cũng là năm đẫm máu thứ ba kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc (sau các năm 1994 và 2021), với khoảng 245.000 người thiệt mạng do liên quan trực tiếp đến giao tranh hoặc bạo lực. Trong đó, gần 76.500 người thiệt mạng do các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào dân thường, so với con số 14.200 người của năm 2024.

Báo cáo cho thấy châu Phi vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của loại hình xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia với 29 cuộc xung đột, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu.

Tin liên quan

Xung đột giữa Iran và Israel tái leo thang

Xung đột giữa Iran và Israel tái leo thang

VTV.vn - Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran phóng tên lửa vào miền Bắc Israel vào đêm 7/6, đánh dấu đợt tấn công đầu tiên kể từ lệnh ngừng bắn hồi tháng 4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.