Bác sĩ thăm khám trẻ mắc sởi. Ảnh: BVCC
Theo Bộ Y tế, Quý I/2026 ghi nhận 2.430 trường hợp sốt phát ban nghi sởi trên cả nước. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), trong một tuần qua đã ghi nhận 3 ca mắc, trong đó có trường hợp biến chứng viêm phổi.
BSCKII Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết, virus sởi lây qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Đáng chú ý, virus có thể tồn tại trong không khí nhiều giờ và lây ngay cả khi chưa xuất hiện phát ban.
Ở giai đoạn khởi phát, trẻ thường sốt cao 39-40 độ C, ho, chảy mũi, mắt đỏ, chảy nước mắt, mệt mỏi, kém ăn. Một dấu hiệu đặc trưng là hạt Koplik - các chấm trắng nhỏ trong niêm mạc má.
Khi vào giai đoạn toàn phát, ban đỏ xuất hiện từ sau tai, lan ra mặt rồi xuống toàn thân theo trình tự.
Các chuyên gia cảnh báo, sởi có thể diễn tiến nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, co giật, lơ mơ, sốt cao không hạ, bỏ ăn, nôn nhiều hoặc tiêu chảy. Đây có thể là biểu hiện của biến chứng như viêm phổi, viêm não.
Để phòng bệnh, tiêm vaccine đầy đủ là biện pháp hiệu quả nhất. Trẻ cần tiêm mũi đầu khi 9 tháng tuổi và nhắc lại khi 18 tháng tuổi theo chương trình tiêm chủng.
Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người trong thời điểm có dịch và cách ly khi mắc bệnh.
Các chuyên gia nhấn mạnh, sởi không phải bệnh lành tính. Chủ động tiêm vaccine, phát hiện sớm và điều trị kịp thời là cách bảo vệ trẻ và cộng đồng.
Bình luận (0)