Ngày hội sách và khoa học công nghệ tỉnh Sơn La năm 2026.
Sơn La những ngày tháng Tư lịch sử không chỉ có nắng vàng rực rỡ trải dài trên những nương chè hay sắc trắng muốt của hoa mận muộn màng. Giữa lòng thành phố trẻ, bên chân tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, một luồng sinh khí mới đang sục sôi. Đó là bầu không khí của sự sáng tạo, của những trang sách mở ra thế giới và của những dòng lệnh lập trình định hình tương lai. "Ngày hội Sách và Khoa học công nghệ tỉnh Sơn La năm 2026" không đơn thuần là một sự kiện lễ nghi, mà là lời khẳng định đanh thép về một Sơn La hiện đại, trí tuệ và đầy khát vọng hội nhập.
Giao thoa bản sắc và tri thức hiện đại tại “Ngôi nhà trí tuệ”
Ngay từ sáng sớm, Quảng trường Tây Bắc đã rộn ràng không khí hội hè. Hàng ngàn học sinh, sinh viên, cán bộ công chức và đồng bào các dân tộc từ khắp các bản làng xa xôi của huyện Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp... đã hội tụ về đây. Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc màu, nơi những bộ váy áo truyền thống rực rỡ đan xen cùng sắc áo xanh tình nguyện và đồng phục học đường hiện đại.

Các gian trưng bày sách tại Ngày hội.
Điểm nhấn rực rỡ nhất, chiếm trọn tâm điểm của không gian quảng trường chính là khu trưng bày mang tên “Ngôi nhà trí tuệ”. Đây là một bước đột phá trong tư duy tổ chức sự kiện văn hóa của tỉnh. Không gian này được thiết kế cách điệu từ hình dáng mái nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái, Mông – biểu tượng của sự che chở và gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, bước qua bậc thềm gỗ ấy, người xem không khỏi ngỡ ngàng khi bên trong được trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ hiện đại nhất: từ bảng tương tác thông minh, thư viện số tra cứu nhanh đến hệ thống âm thanh vòm phục vụ việc nghe sách nói. Sự kết hợp này gửi gắm một thông điệp sâu sắc và đầy tính thời sự: Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc không có nghĩa là tách biệt với thế giới, mà là lấy truyền thống làm gốc để tiếp nhận những tinh hoa khoa học nhân loại.
Tại đây, mô hình “Xe ô tô thư viện lưu động” với hàng ngàn đầu sách thuộc mọi lĩnh vực từ nông nghiệp, kỹ thuật, y tế đến văn học nghệ thuật đã thực sự trở thành những “mạch máu” mang tri thức len lỏi đến từng bản xa. Trong bối cảnh địa hình đồi núi chia cắt, những chuyến xe này chính là cầu nối quan trọng nhất để xóa bỏ khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Hình ảnh những em nhỏ dân tộc vùng cao lần đầu tiên được chạm tay vào những cuốn sách mới tinh, thơm mùi giấy mực, hay lúng túng nhưng đầy hào hứng khi lướt web trên máy tính bảng là minh chứng sống động nhất cho ý nghĩa của ngày hội.
Không dừng lại ở việc đọc, văn hóa đọc tại Sơn La năm 2026 đã được nâng tầm thành các trải nghiệm tương tác. Các hội thi sân khấu hóa tác phẩm văn học đã biến những nhân vật trong trang sách bước ra đời thực, đầy cảm xúc và gần gũi. Cuộc thi “Rung chuông vàng” với sự tham gia của hàng trăm sĩ tử xuất sắc đã tạo nên một đấu trường trí tuệ nghẹt thở. Những câu hỏi về lịch sử vùng đất Sơn La anh hùng, về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến những kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) và biến đổi khí hậu đã cho thấy tầm vóc tri thức của thế hệ trẻ Tây Bắc hôm nay.

Các em học sinh tham gia trải nghiệm tại không gian trưng bày
Đặc biệt, sự kiện còn nhận được sự quan tâm quốc tế sâu sắc. Trong bài phát biểu trực tuyến tại buổi lễ khai mạc, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đã bày tỏ sự ấn tượng mạnh mẽ trước cách làm của Sơn La. Ông nhấn mạnh rằng việc lồng ghép sách và công nghệ trong cùng một không gian văn hóa dân tộc là một mô hình điển hình về việc xây dựng “xã hội học tập bền vững”. Điều này không chỉ giúp nâng cao trình độ dân trí địa phương mà còn đóng góp vào mục tiêu chung của thế giới về bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.
Công nghệ số – động lực mới cho sự phát triển bền vững
Nếu sách được coi là phần “hồn”, là nền tảng tư tưởng và nhân cách, thì khoa học công nghệ chính là phần “lực”, là đôi cánh để Sơn La bứt phá. Ngày hội năm nay đã thực sự chuyển mình, thoát khỏi lối mòn của các triển lãm tĩnh để hướng tới một không gian công nghệ số thực thụ.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng giữa Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Thông tin và Truyền thông, các gian hàng STEM và Robotics đã trở thành thỏi nam châm thu hút sự quan tâm đặc biệt. Tại đây, công nghệ không còn là những khái niệm trừu tượng trên mặt báo. Các bạn học sinh THPT chuyên Sơn La hay các trường nội trú đã tự tin trình diễn những robot thông minh có khả năng phân loại nông sản, cảnh báo sạt lở đất – những sản phẩm được ra đời từ chính hơi thở cuộc sống và nhu cầu của địa phương.

Các đại biểu tham quan khu trải nghiệm STEM Robotics.
Trải nghiệm kính thực tế ảo (VR) để khám phá các di tích lịch sử như Nhà tù Sơn La hay Thủy điện Sơn La đã mang đến những cảm xúc choáng ngợp. Chỉ với một chiếc kính, người dân có thể thực hiện một chuyến “du hành thời gian”, hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha anh và sự vĩ đại của những công trình thế kỷ trên quê hương mình. Đây chính là cách giáo dục lòng yêu nước hiệu quả nhất trong thời đại số: trực quan, sinh động và tràn đầy cảm hứng.
Để đảm bảo cho các hoạt động công nghệ diễn ra mượt mà, tỉnh đã triển khai hệ thống Wifi miễn phí băng thông rộng và các trạm phát sóng 5G lưu động bao phủ toàn bộ khu vực Quảng trường Tây Bắc. Điều này không chỉ phục vụ nhu cầu livestream, chia sẻ hình ảnh của người dân mà còn minh chứng cho quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện. Đồng chí Hà Trung Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trong buổi kiểm tra thực tế, đã khẳng định: "Chuyển đổi số không phải là việc của riêng các phòng thí nghiệm, mà phải bắt đầu từ hơi thở của cộng đồng, từ những ngày hội như thế này để mỗi người dân đều thấy mình là một phần của dòng chảy công nghệ".
Sự lan tỏa của ngày hội không chỉ dừng lại ở trung tâm thành phố. Cùng thời điểm này, tại các huyện như Mường La, Thuận Châu, các hoạt động hưởng ứng cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Những tủ sách "Khát vọng bay xa" đã được trao tận tay các điểm trường lẻ. 24 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Thuận Châu hay hơn 300 đầu sách mới cho thư viện trường Chiềng Pấc là những con số biết nói. Nó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong hành trình chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức.
Nhìn lại quy mô và chất lượng của Ngày hội năm 2026, chúng ta thấy một Sơn La đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không còn là những thuật ngữ xa lạ mà đã hiện hữu trong từng hoạt động đời sống. Việc tổ chức thành công ngày hội không chỉ giúp nâng cao trình độ dân trí mà còn tạo ra một luồng sinh khí mới, kích thích sự sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Đây là bước đệm quan trọng để Sơn La hiện thực hóa các nghị quyết về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn.
Sơn La đang chứng minh rằng, địa hình dẫu có hiểm trở, đường sá dẫu có xa xôi, nhưng tri thức vẫn là con đường ngắn nhất, bền vững nhất để thoát nghèo và vươn tới sự thịnh vượng. Khi một em bé dân tộc vùng cao biết say mê bên trang sách hiện đại, khi một thanh niên bản làng biết ứng dụng AI vào việc quảng bá nông sản trên sàn thương mại điện tử, đó chính là lúc những hạt mầm của ngày hội đã thực sự nảy nở.
Ngày hội Sách và Khoa học công nghệ tỉnh Sơn La năm 2026 khép lại trong niềm hân hoan và dư âm tốt đẹp. Những giá trị mà nó để lại không chỉ là số lượng sách được bán ra hay số lượng robot được trưng bày, mà là niềm tin vào một thế hệ mới – thế hệ của những con người Tây Bắc biết kế thừa truyền thống và làm chủ tương lai. Với nền tảng tri thức vững chắc và đôi cánh công nghệ mạnh mẽ, tin rằng Sơn La sẽ tiếp tục viết nên những chương sử mới đầy tự hào trên hành trình đổi mới và phát triển cùng đất nước. Tri thức đã thực sự "cất cánh", mang theo giấc mơ về một vùng cao giàu đẹp, văn minh và rạng rỡ giữa đại ngàn xanh.
Bình luận (0)