Sơn La kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai trong đêm

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, Sơn La kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai ngay trong đêm 4/8.

Đất bão hòa nước đạt 80%, nguy cơ sạt lở rất cao

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, ngay trong đêm qua 4/8, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đã họp khẩn, chỉ đạo kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai.

Trong đêm 4/8, trên địa bàn tỉnh, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ sau 19 giờ ngày 3/8 đến 19 giờ ngày 4/8 phổ biến từ 15 - 90 mm, có nơi cao hơn.

Xã Chiềng Sung ghi nhận lượng mưa 95,6 mm; khu Bắc Phong, thuộc xã Tân Phong, có lượng mưa đạt 112,0 mm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đất ở trạng thái bão hòa nước đã đạt 80%, nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các vùng núi rất cao.

Dự báo từ ngày 5 đến sáng 7/8, tỉnh Sơn La sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ chiều 7/8, mưa lớn giảm dần; nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sơn La kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai trong đêm - Ảnh 1.

Đêm 4/8, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đã họp khẩn, chỉ đạo kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai. Ảnh: Khải Hoàn.

Tại cuộc họp khẩn, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí người trực tại Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh, tiếp nhận thông tin các tình huống có thể xảy ra, báo cáo kịp thời với UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thông báo đến các xã, phường trong vùng trọng điểm mưa lớn, gồm Mường Khiêng, Mường Bú và một số xã thuộc khu vực Phù Yên, tăng cường theo dõi diễn biến lượng mưa trong đêm 4 và rạng sáng 5/8.

Các địa phương tuyên truyền, yêu cầu người dân không đi qua đập tràn, sông, suối; rà soát, đánh giá khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để di chuyển người dân.

Lực lượng Công an, Quân đội được yêu cầu trực 24/24 giờ, huy động lực lượng sẵn sàng lên đường khi có lệnh, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 7 tỉnh Bắc Bộ

Ngày 5/8/2026, cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ quét và sạt lở đất được đưa ra đối với khu vực Bắc Bộ.

Trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 7 tỉnh, gồm Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh.

Bắc Bộ đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ trong 6 giờ tới ngày 5/8/2026. Các địa phương và người dân cần chủ động triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có nguy cơ cao xảy ra trên các sườn dốc, khe, suối nhỏ tại vùng núi Bắc Bộ.

Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Video: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể gây chia cắt giao thông cục bộ do sạt lở đất đá xuống đường; đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân sống tại các khu vực sườn dốc, ven suối nhỏ; gây nguy cơ sụt lún công trình, nhà ở tại các khu vực có nền đất yếu hoặc độ dốc lớn.

Người dân trong khu vực cảnh báo cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết và chỉ đạo từ chính quyền địa phương; chủ động di dời khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, khe suối hẹp hoặc chân đồi dốc.

Người dân không di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu hoặc khu vực có dấu hiệu đứt gãy, sạt lở.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.