Mốc son lịch sử tự hào
Ngày 12/3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Để chuẩn bị cho Sơn La khởi nghĩa giành chính quyền, Xứ ủy cử đồng chí Lê Trung Toản quay trở lại cùng đồng chí Chu Văn Thịnh lãnh đạo phong trào.
Căn cứ chỉ thị mới của Đảng, đồng chí Lê Trung Toản cùng cán bộ địa phương tiếp tục củng cố, phát triển cơ sở, xây dựng lực lượng và căn cứ địa. Đồng chí Lê Trung Toản và đồng chí Chu Văn Thịnh xây dựng kế hoạch khởi nghĩa vũ trang đánh chiếm châu lỵ, lập khu căn cứ du kích Mai Sơn, sau đó tiếp tục phát triển ra các địa phương khác.

Đồng bào các dân tộc Sơn La vui đón Tết Độc lập.
Ngày 22/7/1945, phối hợp với Chi đội Giải phóng quân của chiến khu Vần - Hiền Lương, lực lượng Thanh niên Cứu quốc châu Phù Yên giành chính quyền thành công. Phù Yên là địa phương đầu tiên giành được chính quyền, cổ vũ tinh thần cách mạng của nhân dân các dân tộc Sơn La.
Ngày 19/8/1945, tại Mường Chanh, Hội người Thái cứu quốc huy động lực lượng cùng nhân dân bao vây nhà chánh phìa, buộc chúng đầu hàng, giao ấn tín, tài liệu cho cách mạng. Trong các ngày 22 - 24/8, chính quyền ở Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn và Yên Châu lần lượt về tay nhân dân.
Tại tỉnh lỵ Sơn La, lực lượng cách mạng bao vây đồi Khau Cả và những vị trí quan trọng, vừa đấu tranh chính trị, vừa tạo áp lực quân sự. Ngày 25/8, lực lượng bảo an giao nộp vũ khí; quân Nhật cuối cùng chấp nhận đầu hàng.

Đồng bào các dân tộc Sơn La đón Tết Độc lập trong niềm tự hào về truyền thống cách mạng.
Ngày 26/8/1945, cuộc mít tinh lớn được tổ chức trên đồi Khau Cả, hàng ngàn quần chúng nhân dân đến dự, ủng hộ Việt Minh và chính quyền cách mạng. Ủy ban cách mạng lâm thời ra mắt đồng bào, tuyên bố: Khởi nghĩa ở Sơn La hoàn toàn thắng lợi. Từ nay, đồng bào các dân tộc được làm chủ bản mường, đất nước.
Cuộc cách mạng đập tan ách cai trị của thực dân, lật đổ chế độ quan lại, phìa tạo phong kiến. Nhân dân các dân tộc Sơn La thoát khỏi ách áp bức, nô lệ, trở thành người làm chủ đất nước, quê hương, bản mường; đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Từ hào khí Tháng Tám đến khát vọng hôm nay
Hơn tám thập kỷ sau Cách mạng Tháng Tám, Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc. Nông sản của tỉnh được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đến 21 quốc gia, vùng lãnh thổ. Về công nghiệp, tỉnh hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng.

Nhân dân các dân tộc Sơn La chung niềm vui đón Tết Độc lập.
Du lịch có bước phát triển với Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 3 lần nhận giải thưởng "Điểm đến Thiên nhiên hàng đầu Thế giới", 4 lần liên tiếp được vinh danh là "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á".
Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục ngày càng phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 7,89%. Sơn La hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.
Mường Chanh, căn cứ cách mạng năm xưa, là một trong những xã có diện tích cà phê lớn của tỉnh, với 2.800 ha cà phê arabica. Sản phẩm gạo nếp tan nhe địa phương được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.
Đồng chí Lừ Thị Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Chanh, thông tin: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Mường Chanh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm dưới 3%.

Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu trong ngày Tết Độc lập tại Sơn La.
Những ngày cuối tháng Tám, "Chiến dịch thi đua 100 ngày đêm hoàn thành thi công các trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 13 xã biên giới" đang vào cao điểm nước rút, để các công trình kịp hoàn thành và vào sử dụng năm học 2026-2027.
Tại Mường Hung, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Mường Hung có tổng mức đầu tư hơn 251,6 tỷ đồng đang dần hoàn thiện. Thầy giáo Trần Thế Tài, Hiệu trưởng nhà trường, nói: Gần 60 cán bộ, giáo viên và trên 1.000 học sinh nhà trường háo hức đón năm học mới với ngôi trường mới khang trang, hiện đại, sẽ thắp lên ước vọng về sự đổi thay của vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.
Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Sơn La xanh, nhanh, bền vững, từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.
Bình luận (0)