Những ngày gần đây, mực nước tại nhiều khu vực hạ lưu các sông phía Bắc đang xuống thấp. Cùng với việc Nhà máy Thủy điện Hòa Bình tích nước, phát điện, dòng chảy sông Đà ghi nhận có dấu hiệu cạn hơn so với cùng kỳ năm ngoái, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tưới tiêu và cung cấp nước sinh hoạt tại nhiều địa phương dọc lưu vực.
Tại Phú Thọ, nơi lấy nước thô của Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt Thanh Thủy – vị trí cách lòng hồ Thủy điện Sông Đà khoảng 20km – mực nước sông giảm rõ rệt. Hai máy bơm chìm của đơn vị đã phải hạ thấp hơn 1m so với năm ngoái nhưng hiện gần như không thể hoạt động. Để bảo đảm cung cấp nước cho người dân, xí nghiệp buộc phải khẩn trương lắp đặt thêm hai máy bơm dã chiến.

Theo ông Phạm Đức Duy, Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Thanh Thủy, mực nước sông Đà hiện đã giảm từ 0,8 đến 1m so với cùng kỳ. Trước tình hình này, đơn vị phải nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục, ứng phó nhằm duy trì nguồn nước sinh hoạt.
Không chỉ ảnh hưởng đến cấp nước sinh hoạt, tình trạng sông Đà cạn nước còn tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp. Tại trạm bơm Đồng Luận (xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ), gần ba năm nay, trạm không thể bơm nước phục vụ tưới tiêu do mực nước sông xuống thấp so với nhiều năm trước.
Để bảo đảm nguồn nước cho đồng ruộng, Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ buộc phải sử dụng các phương án cấp nước thay thế. Tuy nhiên, mùa vụ của người dân bị ảnh hưởng.

Dự kiến từ nay đến tháng 2, Thủy điện Hòa Bình sẽ thực hiện hai đợt xả nước để phục vụ tưới tiêu. Tuy nhiên, theo các cơ quan chuyên môn, đây mới chỉ là giải pháp trước mắt.
Ông Nguyễn Hùng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ cho biết, ngoài hai đợt xả phục vụ tưới tiêu theo kế hoạch, địa phương mong muốn Thủy điện Hòa Bình có thể xem xét xả thêm một đợt nữa nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước khác.
Các chuyên gia cũng cho rằng, bên cạnh vai trò điều tiết của các hồ thủy điện, người dân và các đơn vị khai thác công trình thủy lợi cần chủ động xây dựng kế hoạch tích trữ, sử dụng nước tiết kiệm để hạn chế tình trạng khan hiếm nguồn nước khi thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường.
Bình luận (0)