Mang thai hộ cần những điều kiện và thủ tục gì?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/01/2019 12:39 GMT+7

VTV.vn - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cho phép mang thai hộ với mục đích nhân đạo. Bốn năm qua, quy định này đã mang lại niềm hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn.

Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều người đang loay hoay tìm đủ mọi cách để có con, trong khi không tiếp cận được thông tin chính xác về điều kiện, thủ tục mang thai hộ. Hậu quả, những người dắt mối, làm dịch vụ mang thai hộ chui được dịp lộng hành, bất chấp những hậu quả để lại cho xã hội.

Mới đây nhất, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia để tiến hành điều tra, những đối tượng này khoảng ngoài 20 tuổi. Nguyên nhân họ đưa ra là do cần tiền nên mới làm việc này.

Vậy điều kiện để mang thai hộ là gì?, để nhờ mang thai hộ cần có các thủ tục pháp lý nào?... Những thắc mắc này sẽ phần nào được TS. Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) giải đáp trong phần Thông điệp sức khỏe (chương trình Sống mới) hôm nay.

Mang thai hộ: Từ mục đích nhân đạo trở thành dịch vụ kiếm tiền Mang thai hộ: Từ mục đích nhân đạo trở thành dịch vụ kiếm tiền

VTV.vn -Nỗi khát khao có con - một nhu cầu rất nhân văn của những người không may bị hiếm muộn - đang bị một số đối tượng biến tướng thành dịch vụ thương mại để kiếm tiền môi giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước