Người dân nhiều khu vực nội thành Hà Nội đã sống trong cảnh quy hoạch treo kéo dài hơn 20 năm, khiến mong muốn cải tạo, sửa chữa nhà cửa hay ổn định cuộc sống vẫn chỉ là ước mơ. Họ phải sống trong những căn nhà cũ, ọp ẹp, dột nát, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay cải tạo bếp nấu, nhà ở.
Bà Phạm Thị Bé, phường Khương Đình, chia sẻ: “Mấy hôm mưa phải che chắn tạm, nấu tí rau cỏ với ấm nước… Đun mưa gió mà không có che chắn thì khổ lắm".
Gia đình bà Bé không thể xây dựng căn bếp có mái che vì diện tích đất thuộc quy hoạch dự án công viên hồ Hạ Đình. Căn nhà đã rách nát, tường mốc, mái dột tứ phía, nhưng người dân vẫn phải chịu đựng trong nhiều năm.
Tại khu vực ven hồ Hạ Đình, từ năm 1992, khoảng 109 hộ dân được cấp đất giãn dân. Qua hơn 30 năm, số lượng hộ dân tăng lên hàng trăm, nhưng dù đóng thuế đầy đủ, chưa hộ nào được cấp sổ đỏ do vướng quy hoạch.

Ông Nguyễn Tiến Dầu, phường Khương Đình, cho biết: “Vợ chồng bỏ nhau không chia nhà, không chia đất. Nhiều thế hệ chung nhau. Xây cũng không được. Khổ sở đến mức độ như vậy".
Theo phản hồi của UBND phường Khương Đình, mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, khi phường đang “nghiên cứu đề xuất UBND Thành phố điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế”. Tuy nhiên, thời điểm nghiên cứu xong vẫn chưa rõ, khiến nhiều hộ dân phải chờ đợi hơn 20 năm.
Ông Nguyễn Tiến Dầu nhấn mạnh: “Quy hoạch quá lâu rồi. Dân một là hủy, hai là điều chỉnh. Không thể treo mãi thế này được 23 năm mà chưa điều chỉnh".

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở khu vực tổ 15 Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm, nơi gần 1.000 hộ dân sống trong vùng quy hoạch công viên cây xanh từ năm 1999. Thay vì chờ các khoản đầu tư công, người dân đã tự đóng góp kinh phí duy trì vệ sinh, an ninh và hạ tầng cơ sở trong thời gian chờ quy hoạch triển khai.
Ông Nguyễn Xuân Thủy, Tổ trưởng Tổ dân phố 15, phường Từ Liêm, cho biết: “280 triệu lắp camera, thoát nước 300 triệu, ánh sáng hơn 50 triệu. Bê tông ngõ xóm 10 năm huy động 1,5 tỷ đồng".
Rất nhiều lá đơn của các hộ dân gửi UBND phường Từ Liêm trong nhiều năm, nhưng theo phản ánh của người dân, đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Ông Hoàng Đức Thắng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, đề xuất: “Cần bổ sung điều khoản quy định trách nhiệm rà soát, xóa bỏ quy hoạch treo. Nếu quá thời hạn 3–5 năm mà dự án không triển khai hoặc không điều chỉnh, phải ra quyết định hủy bỏ hoặc điều chỉnh công khai, đồng thời bồi thường thiệt hại cho người dân".
Trong khi đó, nhiều gia đình chọn rời bỏ nơi ở vì sống trong nhà tồi tàn, nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Ông Vũ Văn Dân, phường Từ Liêm cho biết: “Chờ đợi quá lâu rồi. Xin lỗi, không may qua đời thì con cháu chẳng biết hướng nào".
Ông Lưu Xuân Hòa, phường Từ Liêm chia sẻ: “Trong vùng quy hoạch treo cảm thấy ân hận lắm. Bà con nghiến răng chịu. Lấy thì lấy luôn để bà con ổn định. Không thì cứ theo mãi lại mang con bỏ chợ".
Bình luận (0)