Du khách tham quan bảo tàng Louvre giữa trời nắng nóng gay gắt, ngày 24/6/2026. (Ảnh: AP)
Tại Pháp, đợt sóng nhiệt cực đoan không chỉ làm gián đoạn hoạt động giao thông, giáo dục và du lịch mà còn gây ra sự cố mất điện diện rộng tại khu vực Tây Bắc nước này. Ngày 24/6, giới chức Pháp cho biết khoảng 68.000 hộ gia đình tại vùng Brittany vẫn chưa có điện sau sự cố xảy ra tối 23/6, trong bối cảnh phần lớn lãnh thổ nước này được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ do nắng nóng cực đoan.
Theo chính quyền địa phương Finistere, sự cố bắt nguồn từ một máy biến áp trong hệ thống điện và có liên quan trực tiếp đến nền nhiệt cao kéo dài trong nhiều ngày. Không có thương vong nào được ghi nhận.
Cụ thể, sự cố xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 23/6 (giờ địa phương) tại Ergue-Gaberic, một địa phương gần thành phố Quimper thuộc vùng Brittany. Các kỹ thuật viên của đơn vị vận hành lưới điện quốc gia RTE và công ty phân phối điện Enedis đã làm việc xuyên đêm để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, nhà vận hành lưới điện Pháp cho biết việc khôi phục hoàn toàn nguồn điện cho các hộ dân bị ảnh hưởng có thể chỉ hoàn thành sớm nhất vào cuối ngày 24/6.
Vào thời điểm cao nhất, khoảng 106.000 khách hàng sử dụng điện tại Pháp bị mất điện do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài. RTE cho biết vì các lý do kỹ thuật, việc kết nối lại toàn bộ các hộ gia đình bị ảnh hưởng không thể thực hiện ngay trong ngày và cần thêm thời gian để bảo đảm an toàn cho hệ thống điện.

(Ảnh: AP)
Sự cố trên diễn ra trong bối cảnh Pháp vừa trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng. Theo Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo France), ngày 23/6 ghi nhận mức nhiệt trung bình toàn quốc đạt 29,8 độ C, được tính trên cơ sở số liệu từ 30 trạm khí tượng đại diện trên cả nước. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi hệ thống theo dõi nhiệt độ quốc gia được thiết lập. Kỷ lục trước đó được xác lập trong các đợt nắng nóng lịch sử vào tháng 8/2003 và tháng 7/2019, khi nhiệt độ trung bình toàn quốc đạt 29,4 độ C.
Meteo France cảnh báo các kỷ lục mới có thể tiếp tục bị phá vỡ trong những ngày tới. Theo cơ quan này, một số khu vực có thể ghi nhận mức nhiệt cao hơn mọi giá trị từng được ghi nhận trước đây, bất kể thời điểm nào trong năm.
Ngày 24/6, có tới 58 tỉnh, thành của Pháp bị đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất đối với nắng nóng cực đoan. Nhiệt độ dự kiến dao động từ 39 - 41 độ C trên một dải rộng từ vùng Brittany đến khu vực thủ đô Paris. Đáng chú ý, đợt nắng nóng lần này không chỉ ảnh hưởng đến miền Nam như thường lệ mà còn lan tới các khu vực cực Bắc của nước Pháp, bao gồm vùng Calais giáp eo biển Manche.
Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng thời tiết cực đoan này xuất phát từ các hình thế khí quyển khiến khối không khí nóng bị giữ cố định trong nhiều ngày liên tiếp. Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu được cho là đang làm các hiện tượng này trở nên nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn.

(Ảnh: AP)
Tại nhiều địa phương, nhiệt độ ban ngày liên tục vượt ngưỡng 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp. Nhiều trạm khí tượng đã ghi nhận các mức nhiệt cao chưa từng có trong lịch sử đo đạc.
Tại Paris, nắng nóng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động lao động và sinh hoạt của người dân. Ông Gin Dujardin, một công nhân sửa chữa mái nhà, cho biết ông buộc phải tạm dừng công việc vì các mái tôn mạ kẽm hấp thụ nhiệt quá lớn. Theo ông, nhiệt độ trên bề mặt mái nhà cao đến mức các mối hàn không thể kết dính, khiến công việc gần như không thể tiếp tục.
Trong bối cảnh điều hòa nhiệt độ chưa phổ biến tại nhiều khu vực ở Pháp, các cơ sở hạ tầng công cộng cũng đang chịu áp lực lớn. Tại Paris, tháp Eiffel phải đóng cửa vào buổi chiều thay vì hoạt động đến tối muộn như thường lệ nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và nhân viên.
Bảo tàng Louvre cũng thông báo rút ngắn thời gian mở cửa từ ngày 24 - 27/6, đóng cửa sớm hơn hai giờ mỗi ngày. Ban quản lý bảo tàng cho biết mặc dù nhiều phần của công trình lịch sử có khả năng chống chịu tự nhiên trước biến động thời tiết, tòa nhà vẫn dễ bị tổn thương trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Nhiệt lượng tích tụ trong ngày kết hợp với lượng khách tham quan đông khiến điều kiện bên trong bảo tàng trở nên khó kiểm soát hơn.
Nắng nóng kéo dài cũng gây ra những hệ lụy đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng. Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết trong tuần qua nước này ghi nhận 40 trường hợp tử vong do đuối nước, khi nhiều người tìm cách giải nhiệt tại sông, hồ và các vùng nước tự nhiên bất chấp các cảnh báo an toàn từ cơ quan chức năng. Phần lớn nạn nhân là thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

(Ảnh: AP)
Meteo France nhận định đợt sóng nhiệt hiện đã bước vào giai đoạn "cao nguyên cực đoan", với nền nhiệt duy trì ở mức rất cao cả ban ngày lẫn ban đêm, làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối với sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những nhóm dễ bị tổn thương.
Đợt nắng nóng hiện nay cũng khiến nhiều người liên tưởng tới thảm họa thời tiết năm 2003 - đợt sóng nhiệt được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp. Khi đó, khoảng 15.000 người đã thiệt mạng, phần lớn là người cao tuổi sống trong các căn hộ và viện dưỡng lão không có điều hòa nhiệt độ.
Không chỉ riêng Pháp, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng bất thường. Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ thập niên 1980.
Bình luận (0)