Trong khi thế giới hân hoan đón chào năm mới 2026, người dân tại nhiều quốc gia Nam Mỹ, đặc biệt là Argentina và Chile, đang phải đối mặt với đợt nắng nóng cực đoan. Nhiệt độ tại một số khu vực đã vượt quá 40 độ C, làm đảo lộn đời sống sinh hoạt và gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe.
Tại thủ đô Buenos Aires (Argentina), cái nóng như thiêu đốt khiến đường phố trở nên vắng vẻ, dù đang trong kỳ nghỉ đón năm mới. Đợt nắng nóng cực đoan này đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của những người lao động ngoài trời. Anh Bruno Sandoval, một nhân viên giao hàng bằng xe đạp, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự cố vừa xảy ra. “Tôi cảm thấy như mình sắp ngất đi. May mắn thay, có người đã đến giúp, cho tôi uống nước và nghỉ ngơi một lúc mới hồi phục được.”

(Ảnh chụp màn hình)
Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, nắng nóng còn làm thay đổi phong tục đón năm mới truyền thống của người dân. Thay vì những bữa tiệc giàu năng lượng, nhiều gia đình đã phải điều chỉnh chế độ ăn uống để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. “Chúng tôi đang cố gắng ăn các loại thực phẩm không béo. Trước đây, gia đình thường ăn đồ ngọt và các loại hạt tẩm đường vào dịp năm mới. Nhưng lần này, chúng tôi chuẩn bị nhiều trái cây, uống nhiều nước và cố gắng tránh nóng ngay cả vào ban đêm”, bà Elina Figaro, người dân Argentina, chia sẻ.
Tình hình tại Chile cũng không khả quan hơn khi chính phủ nước này đã ban bố cảnh báo đỏ tại thủ đô Santiago và các vùng miền Trung. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và khí hậu khô hanh đã đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức báo động.
Tại Argentina, áp lực quá tải lưới điện do nhu cầu làm mát tăng cao đã gây ra sự cố tại các trạm biến áp, khiến hơn 40.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện giữa tâm điểm nắng nóng. Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến hết tuần đầu tiên của tháng 1/2026, đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an toàn công cộng và vận hành đô thị trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
Bình luận (0)