Sốt cao, viêm họng, đỏ mắt - cẩn trọng Adenovirus

VTV.vn - Từ đầu tháng 7 đến nay, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận 12 trẻ mắc Adenovirus.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê

Khoa Nhi - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, từ đầu tháng 7/2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho 12 trẻ mắc nhiễm Adenovirus. Phần lớn bệnh nhi nhập viện với biểu hiện sốt cao, viêm đường hô hấp trên, một số trường hợp kèm viêm kết mạc mắt. Nhờ được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, các trẻ đều có diễn biến thuận lợi.

Điển hình là trường hợp bé gái T.H. (13 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng sốt cao từng cơn tới 40 độ C, kèm ho và mệt mỏi.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận trẻ có dấu hiệu mất nước, họng đỏ, amidan sưng viêm và viêm kết mạc mắt. Kết quả xét nghiệm test 5 trong 1 xác định trẻ dương tính với Adenovirus. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm amidan cấp kèm viêm kết mạc do Adenovirus và điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, trẻ hết sốt, các triệu chứng viêm họng và viêm kết mạc cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Theo BSCKI Trương Kim Thiện, Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, Adenovirus là tác nhân thường gặp gây bệnh ở trẻ em, có thể gây viêm đường hô hấp, viêm họng, viêm amidan, viêm kết mạc, thậm chí viêm phổi và các biến chứng nặng ở một số trường hợp.

Virus lây chủ yếu qua đường hô hấp, tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh hoặc qua các bề mặt, đồ dùng bị nhiễm virus. Đáng lưu ý, các triệu chứng của Adenovirus dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh nhiễm virus khác nên phụ huynh không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện sốt cao kéo dài, ho, đau họng, đỏ mắt, chảy ghèn mắt, mệt nhiều hoặc ăn uống kém, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh đồ chơi và môi trường sống sạch sẽ, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người mắc bệnh đường hô hấp hoặc đau mắt đỏ, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và duy trì chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý để tăng sức đề kháng. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, việc phát hiện sớm và điều trị đúng sẽ giúp hạn chế nguy cơ biến chứng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.