Sốt mò có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện muộn

VTV.vn - Một phụ nữ 62 tuổi ở Phú Thọ sốt cao, rét run, đau đầu và nôn nhiều, được chẩn đoán sốt mò nhờ phát hiện vết loét nhỏ ở vùng cổ.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê

Bệnh nhân T., 62 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, được điều trị tại Khoa Nội Tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bà xuất hiện đau đầu, chóng mặt, choáng váng và nôn nhiều lần. Một ngày trước khi nhập viện, người bệnh sốt cao, rét run, đau mỏi toàn thân nên được gia đình đưa đến cơ sở y tế.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có dấu hiệu mất nước. Đáng chú ý, ở vùng cổ bên phải có một vết loét nhỏ, kích thước khoảng 5 x 3 mm, viền đỏ, trung tâm đóng vảy tiết. Đây là dấu hiệu gợi ý quan trọng giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán sốt mò.

Sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền sang người qua ấu trùng mò mang mầm bệnh. Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, hết sốt sau 2 ngày và sức khỏe ổn định sau 8 ngày, đủ điều kiện xuất viện.

Theo BSCKI Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, việc khai thác kỹ bệnh sử, thăm khám toàn diện và chú ý các tổn thương nhỏ trên da có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán sốt mò.

Vết loét do mò đốt thường không gây đau hoặc ngứa rõ rệt, có thể nằm ở những vị trí kín đáo như nách, bẹn, cổ và các nếp gấp da nên dễ bị bỏ qua. Trong khi đó, triệu chứng ban đầu như sốt, đau đầu, đau mỏi cơ thể khá giống với nhiều bệnh nhiễm trùng khác.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sốt mò có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, tổn thương gan, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan khi sốt cao, rét run, đau đầu hoặc đau mỏi cơ thể, nhất là sau khi làm việc, đi lại ở khu vực nhiều cây cỏ. Cần kiểm tra các vùng da kín đáo để phát hiện vết loét bất thường và đến cơ sở y tế thăm khám khi có triệu chứng nghi ngờ. Khi làm việc ngoài đồng, trong rừng hoặc nơi có cây cỏ rậm, nên mặc quần áo dài và áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp để hạn chế nguy cơ mò đốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.