Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn người dân lật đổ các dụng cụ chứa nước có nhiều lăng quăng, bọ gậy. Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong thời điểm mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn vẫn ở mức cao và liên tục xuất hiện các ổ dịch mới. Tính đến ngày 10/9, toàn tỉnh ghi nhận 6.112 ca mắc, trong đó 2 trường hợp tử vong tại phường Tân An và xã Quảng Phú.
Các địa phương được xác định có nguy cơ rất cao gồm xã Cư Mgar, xã Ea Tul, phường Buôn Ma Thuột, phường Hòa Phú và phường Tân Lập.
Số ca mắc tăng cũng tạo áp lực cho các cơ sở điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ ngày 7 đến 10/9, bệnh viện tiếp nhận và điều trị 137 trường hợp sốt xuất huyết, có ngày ghi nhận 49 trường hợp.
Theo bác sĩ Đặng Việt Nam, Phó Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp, nhiều trẻ nhập viện với biểu hiện sốt cao liên tục, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, đau đầu, buồn nôn. Một số trẻ có dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn nhiều, tiểu ít; trường hợp nhập viện muộn có thể xuất hiện sốc.
Sốt xuất huyết nặng có thể gây rối loạn đông máu, xuất huyết, tràn dịch màng phổi, tràn dịch ổ bụng, suy hô hấp và tổn thương nhiều cơ quan. Một số trường hợp có thể tổn thương gan, tim, phổi hoặc thần kinh. Giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh cần đặc biệt lưu ý vì người bệnh có thể chuyển nặng.
Trước tình hình số ca mắc gia tăng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tăng cường giám sát, điều tra và xử lý các ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi và theo dõi mật độ muỗi, lăng quăng, bọ gậy tại các khu vực nguy cơ cao. Công tác này được triển khai tại các địa bàn như Ea Drăng, Ea H'Leo, Krông Pắc, Ea Súp và Krông Bông, với sự phối hợp của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.
Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và trẻ nhũ nhi. Các cơ sở cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, dịch truyền và phương tiện hồi sức để xử trí kịp thời trường hợp sốc, suy tạng.
Theo BSCKII. Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, thời tiết nóng ẩm, mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Vì vậy, người dân cần thường xuyên kiểm tra và đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ chai lọ, lon, lốp xe và vật dụng có thể đọng nước, phối hợp với ngành y tế trong các đợt vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất.
Khi sốt cao, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn điều trị, không nên tự điều trị kéo dài tại nhà.
Bình luận (0)