Sáng 6/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự thảo: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Cho ý kiến về Luật Xây dựng (sửa đổi), các đại biểu nhất trí với quy định bỏ thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Theo đó, chủ đầu tư sẽ chủ động hơn trong việc thẩm định, kiểm soát thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công, giúp giảm bớt khâu trung gian. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần có cơ chế kiểm soát chất lượng thiết kế để tránh rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.
Đối với Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi), một số đại biểu đề nghị cần xem xét lại cách thức quy hoạch thăm dò, khai thác nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.
Ông Đinh Ngọc Minh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đề nghị: “Quy hoạch thăm dò rồi coi như khoáng sản đó không ai được động vào, khoanh cả vào đất của dân, vào đường giao thông. Dân muốn xây lại nhà cũng không được. Đề nghị luật lần này quy định rõ, khoanh giữ những nơi có trữ lượng lớn, còn trữ lượng nhỏ, chưa xác định chính xác thì để người dân có quyền sử dụng đất như bình thường".
Góp ý về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các đại biểu nhấn mạnh cần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động chứng nhận và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Theo các đại biểu, hiện các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đã bộc lộ nhiều hạn chế, gây vướng mắc trong quản lý cũng như thực hiện ở cấp cơ sở. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung các quy định này là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển hiện nay.
Bình luận (0)