12 phút mổ cấp cứu cho sản phụ vỡ ối, sa dây rốn

P.V, icon
06:00 ngày 03/01/2022

VTV.vn - Sản phụ N.T.T., 38 tuổi, trú tại Kim Phú, TP. Tuyên Quang, mang thai lần 3 (thai tuần 39), nhập viện sáng ngày 1/1 trong tình trạng đau bụng, ra máu âm đạo, vỡ ối...

Hình minh họa.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, sau khi tiếp nhận sản phụ, các bác sĩ Khoa Phụ sản nhanh chóng thăm khám cấp cứu ghi nhận: Cổ tử cung đã mở, ngôi đầu, sa tay, sa dây rốn, dây nhau bám màng...

Ngay lập tức, sản phụ được chuyển lên Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức để thực hiện phẫu thuật tối khẩn cấp.

Tính từ khi nhập viện đến khi lấy được thai là tròn 12 phút. Sản phụ được mổ khi chưa có kết quả xét nghiệm. Kíp mổ đã nỗ lực hết mình, nhanh chóng thành công lấy được thai an toàn.

Ngay khi chào đời, bé sơ sinh được tiến hành hồi sức ngay. Khi bé cất tiếng khóc đầu tiên, cả kíp mổ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hiện, hai mẹ con sản phụ đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, sa dây rốn là một cấp cứu hàng đầu vì gây suy thai cấp do quá trình chuyển dạ dây rốn lọt xuống trước bị chèn ép giữa ngôi và thành chậu, việc cấp máu cho thai bị đình trệ do co thắt mạch máu dây rốn. Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ gây nguy hiểm cho mẹ và bé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục