3 giờ căng thẳng cứu sống bệnh nhân tự đâm thấu tim

Tuấn Bảo, icon
05:15 ngày 18/02/2019

VTV.vn - Ca phẫu thuật tối khẩn cấp kéo dài 3 giờ đồng hồ của các phẫu thuật viên Khoa Ngoại, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã cứu sống bệnh nhân bị vết thương tim.

Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân.

Chiều 17/2, kíp trực cấp cứu Bệnh viện 19-8 tiếp nhận bệnh nhân N.K.T. (53 tuổi quê Hoài Đức, Hà Nội) trong tình trạng sốc mất máu, huyết áp tụt kẹt, tiếng tim không nghe được, mạch nhanh nhỏ khó bắt, da niêm mạc nhợt, vết thương 2cm bờ trong vú trái.

Trước đó, bệnh nhân uống rượu và tự đâm vào ngực mình. Sau đó, bệnh nhân được người nhà đưa đi cấp cứu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng mổ. Kíp phẫu thuật cấp cứu tim mạch được thành lập khẩn trương. Các phẫu thuật viên đã lập tức mở ngực giải phóng ép tim, phát hiện thương tổn vết thương phổi trái, 2 vết thương tâm thất trái vùng gần xoang tĩnh mạch và đỉnh tim, thấu xuống bụng qua cơ hoành. Tiến hành khâu 2 vết thương tim mở bụng, đồng thời, kiểm soát thương tổn, hồi sức tim, khâu phổi khâu cơ hoành, kiểm tra tổn thương ổ bụng.

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, trái tim bệnh nhân đã đập trở lại. Bệnh nhân đã được truyền máu hồi sức. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh đang điều trị tích cực và diễn biến tốt tại khoa Ngoại tổng quát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục