
Hầu như các bé nhỏ sẽ đều trải qua những khoảng thời gian bị táo bón, nhẹ có thể 2-3 ngày là khỏi nhưng cũng nhiều trường hợp kéo dài trên cả tuần. Tâm lý của đa số các bậc phụ huynh đều rất sốt ruột và muốn điều trị sao cho càng nhanh càng tốt. Nhưng cũng vì vậy mà nhiều người đã mắc phải những sai lầm khiến việc điều trị không có hiệu quả.
Nhồi nhét con ăn rau củ quả
Mỗi khi con bị táo bón, thông thường câu cửa miệng của bố mẹ sẽ là "Chắc do con ăn ít rau rồi". Và tiếp đó là công cuộc bắt ép con ăn thật nhiều rau củ quả trong thời gian liên tục khiến nhiều bé cảm thấy ám ảnh với những bữa ăn. Bổ sung thêm chất xơ là đúng nhưng theo thống kê, tới 83% trường hợp trẻ bị táo bón bổ sung đột ngột chất xơ không thực sự có hiệu quả, thậm chí còn khiến các bé bị nặng hơn. Bởi vậy, bạn cần cân nhắc về liều lượng cũng như cách thức bổ sung để chất xơ phát huy tác dụng chứ không phải nhồi nhét gây hại đường ruột.
Táo bón gây ra rất nhiều vấn đề liên quan tới sức khoẻ của bé.
Thụt rửa cho con
Nhiều ông bố bà mẹ thấy con khổ sở vì táo bón nên thường vội vã chọn cách thụt rửa để bé đỡ mệt. Tuy nhiên, theo ý kiến của rất nhiều chuyên gia, đây chỉ là giải pháp tạm thời, không nên lạm dụng vì nó dễ khiến bé mất đi phản xạ của việc đi đại tiện hàng ngày. Chưa kể, thụt rửa có thể gây ra viêm nhiễm vùng hậu môn, tiêu chảy, mất nước và về lâu về dài khiến bé không còn hứng thú ăn uống.
Lạm dụng men tiêu hóa
Trong cơ thể của mỗi người đều có sẵn men tiêu hóa, nó chính là enzym được tiết ra giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn, nếu lạm dụng men tiêu hóa sẽ dẫn tới việc làm mất đi sự điều tiết tự nhiên của cơ thể, gây ảnh hưởng lâu dài tới đường tiêu hóa của các con. Bởi vậy, không nên coi các loại men tiêu hóa như những thần dược mỗi khi các con ức ách bụng, cần dùng như thế nào và liều lượng ra sao cần phải có ý kiến của các bác sĩ chuyên môn..
Đi tìm nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả
Theo Thạc sĩ. Bác sĩ Lê Thị Hải – nguyên Giám đốc trung tâm tư vấn dinh dưỡng Viện dinh dưỡng Quốc gia, 90% vấn đề táo bón ở trẻ là do vấn đề dinh dưỡng. Cụ thể là do các bé ăn ít chất xơ, nạp ít rau củ quả, không uống nước đầy đủ hay do việc sử dụng sữa công thức không đúng liều lượng, do tác dụng phụ của thuốc… Giai đoạn các bé dễ bị táo bón nhất thường là thời điểm ăn dặm, đi học mẫu giáo, tới trường mới bởi đây là những giai đoạn mà các bé bị thay đổi chế độ dinh dưỡng đột ngột.
Chẳng may táo bón không hẹn mà tới, đừng vì cần nạp thêm chất xơ cho bé mà bố mẹ ép các con ăn thật nhiều rau củ quả ngay lập tức vì nó gây khó chịu cho đường tiêu hoá và tạo tâm lý sợ ăn với con trẻ. Thay vào đó, phụ huynh có thể sử dụng một số sản phẩm bổ trợ chất xơ đồng thời khéo léo giúp bé cải thiện chế độ ăn uống hàng ngày.
Mixter Fos đang là một trong những sản phẩm hỗ trợ táo bón cho trẻ tốt hiện nay nhờ hai thành phần chính là hai chất xơ hòa tan FOS và Inulin. FOS vốn là một loại chất xơ hòa tan có rất nhiều trong sữa mẹ, nó có tác dụng giúp tăng cường hấp thu nước trong đường ruột, làm cho phân mềm và cải thiện vấn đề táo bón của trẻ. Đồng thời chất xơ hòa tan này còn giúp nuôi các lợi khuẩn, tránh tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. 400mg FOS có trong 1 gói Mixter Fos tương đương 26000mg cà rốt hoặc 42000mg khoai lang...
Bên cạnh đó chất xơ hòa tan Inulin cũng là nguồn thức ăn cho hệ vi khuẩn đường ruột, giúp sản sinh, phân chia và thực hiện chức năng tiêu hóa, kích thích nhu động ruột giúp hệ tiêu hóa bé khỏe mạnh và không bị táo bón ghé thăm.
1 gói Mixter Fos 20g có giá trị tương đương 1500mg chất xơ, các bố mẹ hoàn toàn có thể sử dụng hàng ngày để bổ sung lượng chất xơ cần thiết cho các bé.
Mixter Fos có dạng thạch hương vị trái cây ngọt lành các bé rất thích
Các thành phần khác có trong Mixter Fos như cao rau má, cao diếp cá, kẽm, vitamin C, Gluconate… cũng giúp cho các con thanh lọc cơ thể, giảm rối loạn tiêu hoá, lợi tiểu, tăng cường sức khoẻ đường ruột hiệu quả.
Đặc biệt, Mixer Fos được nhà sản xuất bào chế thành dạng thạch hương trái cây, vị ngọt nên được các bé rất yêu thích và hứng thú khi sử dụng. Việc của bố mẹ chỉ cần cắt góc rồi đưa bé, bé sẽ thưởng thức Mixer Fos như một gói thạch ăn chơi mà không cần phải ép uổng gì.
Hình ảnh nhà máy sản xuất của Trang Ly Pharma
Mixter Fos được nghiên cứu bởi Dược phẩm Trang Ly có 20 năm kinh nghiệm trong ngành và là thương hiệu được chứng nhận FDA, UKAS, ISO 22000, nhà máy sản xuất đạt GMP của Bộ Y tế cấp phép.
Mixter Fos là một sản phẩm rất tốt hỗ trợ việc bổ sung chất xơ hàng ngày cho các bé ít ăn rau, củ , quả, đồng thời hỗ trợ giải quyết táo bón cho các bé nhỏ trên 1 tuổi
Xem thêm: https://www.mixterfos.com.vn/
CÔNG TY CPTM DƯỢC MỸ PHẨM EURO COSMETICS
ĐỊa chỉ: Số 105 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0977.55.6819 - 096.793.6685 - 098.535.7586
Email: mkt.tranglypharma@gmail.com
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRANG LY
NHÀ MÁY SẢN XUẤT: Khu Công Nghiệp Nguyên Khê – Đông Anh – Hà Nội
VP Mỹ: 4801 Little John Street F Baldwin Park, CA 91706 USA
VP Nga : TTTM thuộc Tổ hợp đa chức năng HN, Mátxcơva, số 146, Đại lộ Yaroslavkoe TP Mátxcơva, Liên Bang Nga
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Chi cục ATVSTP tỉnh Bến Tre thông tin về hai vụ ngộ độc rượu làm 7 người phải nhập viện, trong đó có 3 người tử vong tại xã An Hiệp (huyện Ba Tri) vào cuối tháng 7.
VTV.vn - Số người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra tại trung tâm mua sắm Surmalu ở thủ đô Yerevan của Armenia đã tăng lên 15 người, ngoài ra còn có 18 người bị mất tích.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã cập nhật các khuyến nghị về bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm thông tin động vật nuôi có thể lây nhiễm virus từ người.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ có khối u tuyến thượng thận khổng lồ.
VTV.vn - Chào đời ở tuần thai 24 với cân nặng 680 gram, bé sơ sinh đã được theo dõi, chăm sóc tích cực 115 ngày tại Bệnh viện Hùng Vương (TP. Hồ Chí Minh).
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thận trái bị mất chức năng do sỏi cho cụ bà 81 tuổi, trú tại Hải Dương.
VTV.vn - Đây là số mẫu bệnh phẩm được lấy trong tuần qua gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh giải trình tự gene.
VTV.vn - Việt Nam xuất hiện hàng loạt biến thể phụ lây nhanh của Omicron, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường quản lý, báo cáo ca mắc COVID-19.
VTV.vn - Một đợt bùng phát COVID-19 đã xảy ra ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.
VTV.vn - Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Tính đến nay Mỹ đã ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm.
VTV.vn - Dịch COVID-19 đã khiến khoảng 2,3 triệu người dân Phillipines rơi vào cảnh nghèo đói trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2021.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận bé gái 3 tháng tuổi, ở Kiên Giang, được bệnh viện địa phương chuyển với chẩn đoán viêm ruột nhiễm trùng.
VTV.vn - Cả hai mau chóng được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh). Sau khi được các bác sĩ đặt nội khí quản, hiện các bệnh nhi đang thở máy.
VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội), tối ngày 15/8, bệnh viện tiếp nhận một nam bệnh nhân bị sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc.
VTV.vn - Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho một loại vaccine nhắm tới cả biến thể gốc và biến thể phụ Omicron gây bệnh COVID-19.