5 bệnh nhân được ghép giác mạc do những người Mỹ hiến tặng

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:08 ngày 05/06/2019

VTV.vn - 5 giác mạc do những người Mỹ hiến tặng đã được Bệnh viện Trung ương Huế ghép cho các bệnh nhân để giúp họ có cơ hội phục hồi thị lực.

21h ngày 4/6, cơ hội sáng mắt đã đến với 5 bệnh nhân tại Thừa Thiên Huế sau khi được ghép giác mạc thành công. Đặc biệt, cả 5 giác mạc được ghép đều nằm trong số 10 giác mạc được Ngân hàng Mắt của Mỹ trao tặng cho Việt Nam qua 1 đoàn bác sĩ thiện nguyện và tất cả đều do những người Mỹ đã qua đời hiến tặng.

5 giác mạc ghép lần này do bác sĩ Edward Charles Kondrot, một bác sĩ nhãn khoa thuộc thành viên Hội nhãn khoa Hawaii và tổ chức See International của Mỹ trao tặng cho Bệnh viện Trung ương Huế từ Ngân hàng Mắt của Mỹ. Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiến hành khám miễn phí cho 500 người và chọn được 5 người phù hợp để ghép.

Bác sĩ Kondrot và vợ là bà Ly Kondrot thường đi làm thiện nguyện nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở các quốc gia đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn để thực hiện các chương trình mổ mắt, ghép giác mạc miễn phí cho các bệnh nhân, nhất là trẻ em.

Tiếp nhận 10 giác mạc từ nước Mỹ xa xôi Tiếp nhận 10 giác mạc từ nước Mỹ xa xôi

VTV.vn - Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia vừa tiếp nhận 10 giác mạc được hiện tặng. Đặc biệt, số giác mạc này được trao tặng từ những người ở nước Mỹ qua đời trong tháng 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục