60% người tuổi trung niên bị sỏi mật

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
11:09 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Điều đáng lo ngại là bệnh sỏi mật không có triệu chứng hoặc nhầm lẫn với những bệnh đường tiêu hóa khác như: đau dạ dày; thượng vị.

Bác sỹ Tuấn Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật gan mật, Bệnh viện Việt Đức, cho biết: "Sỏi mật là tình trạng lắng đọng sắc tố mật hình thành nên bùn mật hoặc viên sỏi trong lòng đường mật, gây ứ trệ và tắc nghẽn sự lưu thông mật. Tuy nhiên, nguy nhiểm nhất là sỏi ở đường mật chính, bao gồm sỏi ống mật chủ, sỏi ống gan chung và đoạn đầu ống gan phải - trái, dù mới chớm xuất hiện cũng nghiêm trọng hơn sỏi trong túi mật".

Có 3 phương pháp điều trị sỏi mật là mổ mở, nội soi và tán sỏi qua da. Các bác sỹ khuyến cáo, khi phát hiện sỏi mật, dù không có triệu chứng nhưng hàng năm vẫn phải đi khám định kỳ và khi có triệu chứng như sốt cao, đau bụng thì cần phải can thiệp sớm, nếu để lâu có thể gây biến chứng xơ gan mật và ung thư đường mật.

Lấy gần 50 viên sỏi trong túi mật người đàn ông ngoại quốc Lấy gần 50 viên sỏi trong túi mật người đàn ông ngoại quốc

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Tư nhân Bình Dương vừa phẫu thuật lấy gần 50 viên sỏi trong túi mật cho ông Chen.S.H. (49 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục