Kết quả này dựa trên các số liệu thu thập năm triệu ca sinh từ năm 2005 đến năm 2014 được thực hiện bởi Đại học College London.
Các nhà nghiên cứu cho biết: kết quả này có thể là thông tin hữu ích đối với nữ hộ sinh và các nữ bác sĩ sản khoa, khi chỉ 28% ca sinh trong khoảng thời gian từ 09:00 đến 17:00 vào các ngày trong tuần
Xu hướng sinh
Kể từ những năm 1950, các phương pháp sinh nở đã thay đổi vì tỷ lệ can thiệp gia tăng, chẳng hạn như sinh mổ hoặc sinh non.
Giáo sư Alison Macfarlane, nhà nghiên cứu thuộc Đại học London cho biết: nhiều trường hợp sinh con tại nhà có thể "giảm tỷ lệ can thiệp sản khoa và thay đổi xu hướng sinh con".
Tiến sĩ Peter Martin, giảng viên Đại học London, cũng là một phần của nhóm nghiên cứu, cho biết có thể là một lý do nào đó cho việc sinh con tập trung vào ban đêm.
"Từ xa xưa, tổ tiên của chúng ta sinh hoạt và lao động vào ban ngày, tức là nếu muốn sinh con thì hầu như không có ai bảo vệ người mẹ cả. Do đó, bằng một cách nào đó, người phụ nữ chủ động sinh con vào ban đêm, khi mà người đàn ông có thể ở nhà để bảo vệ họ. Lâu dần, bản năng sinh tồn này có thể tiến hóa và trở thành thói quen".
Tuy nhiên, điều này không giải thích lý do tại sao số sinh tự nhiên thấp hơn 7% vào Ngày Giáng sinh và Ngày lễ Tạ ơn.
Sean O'Sullivan, từ đại học Royal of Midwives, cho biết nghiên cứu này sẽ giúp các cơ sở ý tế sắp xếp nhân sự để đảm bảo có sự phục vụ tốt nhất đối với các bà bầu.
Ông cho biết công việc của nữ hộ sinh bao gồm nhiều thủ tục hơn là chỉ đỡ đẻ, bao gồm chăm sóc tiền sản và sau sinh, cho em bé bú và chăm sóc sức khỏe tinh thần của phụ sản.
Elizabeth Duff, cố vấn chính sách cao cấp của tổ chức từ thiện NCT cho biết: "Nghiên cứu này cho chúng tôi biết cha mẹ không bận tâm về thời điểm sinh con miễn kết quả là bà mẹ và em bé khỏe mạnh".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.