Ai Cập: Chữa bệnh bằng nọc độc của ong

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:21 ngày 14/11/2018

VTV.vn - Tại Ai Cập, nhiều người dân đang tìm đến một phương pháp chữa bệnh mới đó là để ong đốt và lấy nọc độc để chữa bệnh.

"Nọc độc ong được tạo từ các hoạt chất có chứa enzyme, protein hay axit amin nên chúng có tác dụng chống viêm và giảm đau. Chủ yếu bệnh nhân tới chữa các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch yếu và đau khớp" - Anh Mahmoud Abdellatif, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết. Anh Mahmoud Abdellatif cũng cung cấp thêm: theo nghiên cứu của nhóm, nọc độc ong có tác động tích cực tới hơn 40 loại bệnh

Đã có nhiều bệnh nhân tới đây để chữa bệnh và phản hồi tích cực về phương pháp này. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết vẫn đang tiến hành thêm nhiều thí nghiệm để hiểu hơn về các thành phần trong nọc độc ong, từ đó tìm ra những lợi ích khác của nọc độc nhằm phục vụ cho mục đích chữa bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục