Ăn 10 quả hồng liên tục, người phụ nữ phải vào viện cấp cứu

Linh Chi, icon
06:46 ngày 19/11/2018

VTV.vn - Trước nhập viện 3 ngày, người phụ nữ ở TP.HCM đã ăn liên tục 10 quả hồng, sau đó, bị đau bụng quặn từng cơn, trướng bụng.

Hình minh họa.

Không chịu nổi những cơn đau, chị T.A.H. đã ra mua thuốc chữa đau dạ dày về uống những không thuyên giảm. Cơn đau ngày càng tăng nên được gia đình đưa vào vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc ruột do bã thức ăn và chỉ định phẫu thuật nội soi.

Ăn 10 quả hồng liên tục, người phụ nữ phải vào viện cấp cứu - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi lấy bã thức ăn cho bệnh nhân.

Tiến hành phẫu thuật nội soi, khối bã thức ăn có kích thước 5x5 cm được lấy ra thành công. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã không còn những cơn đau bụng.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân tắc ruột do bã thức ăn ít gặp hơn các nguyên nhân khác như dính ruột sau mổ ổ bụng, ung thư và thường xảy ra ở người già vì khả năng nhai, nghiền nát thức ăn bằng răng kém hoặc người có tiền sử đã cắt một phần dạ dày. Khi bị tắc ruột, người bệnh sẽ có những triệu chứng buồn nôn, ói, không thể đại tiện hoặc trung tiện, đau bụng quặn từng cơn, trướng bụng.

Bác sĩ khuyến cáo: khi có các triệu chứng đau, trướng bụng bất thường tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc uống. Tắc ruột do bã thức ăn cũng thường gặp ở người lớn tuổi và người bệnh mới phẫu thuật ổ bụng nên cần có chế độ ăn tránh thức ăn khó tiêu, thức ăn có chất xơ với lượng quá nhiều cùng một lúc để tránh nguy cơ tắc ruột do bã thức ăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục