Ấn Độ cảnh báo tình trạng say nắng giữa tiết trời 50 độ C

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:41 ngày 03/06/2019

VTV.vn - Nhà chức trách Ấn Độ cảnh báo tình trạng say nắng, mất nước và nhiều vấn đề sức khỏe khác do nắng nóng gây ra.

Miền Bắc và Trung Ấn Độ đang trong mùa cao điểm nắng nóng với nhiệt độ tại nhiều bang vượt ngưỡng 50oC. Nhiều thành phố tại Ấn Độ đã phải phát cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất về thời tiết. Nhiệt độ cao đã gây ra nhiều ảnh hưởng với sức khỏe. Nhiều trường hợp say nắng, thậm chí tử vong do sốc nhiệt đã được ghi nhận.

"Nhiệt độ tăng cao vào thời điểm này sớm so với mọi năm. Mùa nắng nóng cao điểm còn rơi vào tháng 6, người dân nên có sự chuẩn bị" - ông Mohan Sahu, Giám đốc Cơ quan khí tượng Ấn Độ, cho biết.

Giới chức y tế Ấn Độ đã đưa ra một số khuyến cáo cho người dân như tránh ở quá lâu ngoài trời nắng, thường xuyên bù nước cho cơ thể. Tuy nhiên, một khó khăn khác nảy sinh đó là do nắng nóng, nhiều nơi tại Ấn Độ đã rơi vào tình trạng hạn hán, khô kiệt, người dân không đủ nước sinh hoạt và vệ sinh, phát sinh một số bệnh ngoài da. Nhà chức trách Ấn Độ vẫn đang cố gắng khắc phục tình hình như điều xe tiếp nước cho người dân và hỗ trợ các bệnh viện hoạt động tích cực hơn trong thời điểm này.

Nắng nóng dữ dội tại Ấn Độ, có nơi trên 50 độ C Nắng nóng dữ dội tại Ấn Độ, có nơi trên 50 độ C

VTV.vn - Miền Bắc Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội khiến một số người tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục