Anh ghi nhận thêm biến chủng SARS-CoV-2 mới, dễ lây nhiễm hơn từ Nam Phi

Nhật Anh, icon
09:04 ngày 24/12/2020

VTV.vn - Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết Anh ghi nhận ca nhiễm biến chủng virus SARS-CoV-2 mới được cho là bắt nguồn từ Nam Phi.

Hình minh họa: Getty Images

"Nhờ khả năng nghiên cứu gene ấn tượng của người Nam Phi, chúng tôi đã phát hiện hai trường hợp nhiễm một chủng virus mới khác chủng vừa phát hiện tại Anh" - ông Hancock nói trong cuộc họp báo tại London. Ông cho biết cả hai đều từng tiếp xúc với những người đã đến Nam Phi trong vài tuần qua.

"Biến chủng mới này rất đáng quan tâm vì nó còn dễ lây lan hơn và nó dường như đã đột biến xa hơn so với biến chủng mới đầu tiên được phát hiện ở Anh" - ông nói thêm.

Hiện tại, những người tiếp xúc gần với ca nhiễm chủng SARS-CoV-2 mới này đang được cách ly và tất cả những người đã đến Nam Phi trong 2 tuần qua cũng cần phải cách ly. Ông thông báo Anh "áp lệnh hạn chế đi lại với Nam Phi ngay lập tức" và thêm nhiều khu vực ở miền đông, đông nam đất nước sẽ được bổ sung vào danh sách chịu hạn chế cấp 4, tương đương phong tỏa, từ ngày 26/12.

Anh ghi nhận thêm biến chủng SARS-CoV-2 mới, dễ lây nhiễm hơn từ Nam Phi - Ảnh 1.

Bộ Y tế Nam Phi đã xác nhận họ phát hiện một biến chủng virus mới ở nước này. (Ảnh minh họa: AP)

Bộ Y tế Nam Phi đã xác nhận họ phát hiện một biến chủng virus mới ở nước này và đây có thể là nguyên nhân gây ra sự gia tăng mạnh ca nhiễm gần đây. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liên lạc với các nhà nghiên cứu Nam Phi đã nhận dạng chủng virus SARS-CoV-2 mới. WHO cũng bổ sung rằng chưa có dấu hiệu về thay đổi cơ chế hoạt động đối với chủng virus SARS-CoV-2 mới.

Trước đó, Anh công bố phát hiện chủng SARS-CoV-2 mới mang tên "VUI - 202012/01", có hơn 20 đột biến so với phiên bản gốc và được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn 70%.

Anh hiện là vùng dịch lớn thứ 6 thế giới với hơn 2,1 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 68.000 người chết. Số ca mắc COVID-19 đã tăng 57% trong tuần qua và số người nhập viện ở mức hơn 1.900 ca mỗi ngày, con số cao nhất kể từ giữa tháng 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục