Anh tiết lộ bê bối lớn nhất trong lịch sử dịch vụ Sản - Nhi

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
11:44 ngày 26/11/2019

VTV.vn - Tờ The Guardian của Anh đưa ra ánh sáng bê bối lớn nhất trong dịch vụ y tế công khiến cho nhiều trẻ sơ sinh và sản phụ bị thiệt mạng bởi những lý do có thể ngăn ngừa được.

Trong khoảng thời gian từ 1979 - 2017, 22 trường hợp thai chết lưu, 17 trường hợp trẻ sơ sinh qua đời khi vừa lọt lòng mẹ, 51 trẻ sơ sinh khác bị tổn thương não vĩnh viễn và 3 sản phụ tử vong vì những nguyên nhân có thể phòng tránh được trong quá trình đánh giá lâm sàng tiền sinh sản.

Dịch vụ y tế công của Anh NHS xác nhận thông tin trên và chỉ rõ rằng, Shrewsbury and Telford là hai trung tâm Sản - Nhi còn thiếu chuyên nghiệp, dấy lên những lo ngại về số ca trẻ sơ sinh tử vong hoặc chấn thương còn cao hơn thực tế. Tình trạng này có thể còn xấu hơn khi tới đây, Anh sẽ thiếu hàng loạt thuốc men do Brexit.

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và câu chuyện y đức Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và câu chuyện y đức

VTV.vn - Để có được niềm tin từ phía người bệnh, mỗi đơn vị y tế phải có thiết bị hiện đại, thái độ ân cần và hết lòng vì bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục