Bác sĩ quân y tỉnh Kiên Giang khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại Campuchia

Đ.Huyền - Phương Vũ, icon
05:36 ngày 28/05/2023

VTV.vn - Hơn 400 suất thuốc miễn phí đã được đoàn y bác sĩ Bộ CHQS Kiên Giang và bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh này khám và cấp cho người dân tỉnh Kampot, Campuchia.

Nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia nói chung, giữa 2 tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot nói riêng, vừa qua, đoàn y, bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh đã đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, trao tặng quà cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Snay Anhchit, huyện ChumKiri, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Bác sĩ quân y tỉnh Kiên Giang khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại Campuchia - Ảnh 1.

Đoàn y bác sĩ Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đến khám, cấp thuốc cho người dân tỉnh Kampot, Campuchia.

Địa bàn đoàn đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong dịp này từng là căn cứ kháng chiến của quân tình nguyện Việt Nam khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam và cũng là nơi Đội K92, Bộ CHQS tỉnh đang đóng quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Những năm gần đây, nước bạn có bước phát triển rất nhanh chóng nhưng điều kiện y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân vẫn còn nhiều khó khăn.

Khi đoàn khám bệnh đến nơi, rất nhiều người dân địa phương đã rất vui mừng vì trước nay nhiều gia đình rất khó khăn nên không có điều kiện đi điều trị bệnh.

Bà Nuol Chkal, 60 tuổi người dân ấp Tnol, xã LBaeuk, huyện Chhuk, tỉnh Kampot, là người được sinh ra và lớn lên tại địa phương, hôm nay thấy bộ đội Việt Nam đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà và người dân quê mình nên rất xúc động: "Bản thân tôi bị bệnh rất lâu rồi nhưng không có khả năng điếu trị, nay khi nghe có đoàn bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đến khám bệnh và cấp thuốc và phát quà cho bà con ở đây tôi rất vui".

Chị Phum Sray Pâu, cán bộ y tế xã LBaeuk, huyện Chhuk, tỉnh Kampot chia sẻ: "Là cán bộ y tế ở địa phương nên rất hiểu những khó khăn trong việc chăm sóc y tế cho người dân. Hôm nay, được tham gia cùng với y, bác sĩ bộ đội Kiên Giang khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân nơi đây tôi rất vui và phấn khởi. Đợt khám bệnh này đã góp phần giúp người dân địa phương của tôi được hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tốt hơn".

Bác sĩ quân y tỉnh Kiên Giang khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại Campuchia - Ảnh 2.

Dù điều kiện y tế còn khó khăn các bác sĩ nỗ lực thăm khám, cấp thuốc cho người bệnh trên nước bạn.

Không chỉ với y đức của người thầy thuốc, đoàn y, bác sĩ Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang còn mang theo chuyến đi này cả trách nhiệm, tình đoàn kết hữu nghị của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

Bác sĩ Lê Thị Phương Mai, BSCK1, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết: "Mặc dù còn nhiều khó khăn trong vấn đề di chuyển, thuốc men, trang thiết bị vật tư y tế nhưng khi qua đây, thấy điều kiện y tế bên đây còn gặp nhiều khó khăn, bản thân tôi là một bác sĩ cùng với các anh chị nhân viên y tế trong đoàn cùng cố gắng hết mình để giúp đỡ về y tế cho bà con nơi đây cũng như góp phần giảm bớt gánh nặng cho y tế địa phương".

Dịp này, đoàn y, bác sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã khám và cấp hơn 400 suất thuốc miễn phí cho cán bộ và nhân dân nơi đây, mỗi suất thuốc trị giá 100.000 đồng. Đồng thời tại mỗi nơi đến khám bệnh và cấp thuốc, đoàn cũng đã trao trao tặng 60 suất quà cho các gia đình nghèo nơi đây, mỗi suất quà trị giá 500.000đ. 

Ông Năk Sok Quanh Na Ri, Chủ tịch Ủy ban hành chánh huyện Chhuk, tỉnh Kampot chia sẻ: "Tôi hoan nghênh và vui mừng, xin cám ơn đoàn y bác sĩ của tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ để người dân ở địa phương chúng tôi giảm bớt phần nào khó khăn trong việc chăm sóc y tế, sức khỏe".

Bác sĩ quân y tỉnh Kiên Giang khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại Campuchia - Ảnh 3.

Nhiều người dân ở tỉnh Kampot, Campuchia chia sẻ mong các đoàn bác sĩ Việt Nam đến thăm khám nhiều hơn.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: "Việc khám, cấp thuốc, tặng quà này cũng nhm tri ân người dân, chính quyền lực lượng vũ trang trên đất bạn Campuchia đã tạo mọi điều kiện cho đội K92 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến tại Campuchia".

Từ năm 2015 đến nay Bộ CHQS tỉnh Kiên giang đã tổ chức 7 đoàn khám bệnh và cấp hơn 4.000 suất thuốc cho bà con nhân tại nhiều xã, huyện còn gặp nhiều khó khăn trên đất bạn với số tiền trên 500 triệu đồng. Mỗi lời thăm hỏi ân cần, mỗi suất thuốc, mỗi phần quà được trao chính là những viên gạch nghĩa tình củng cố vững chắc tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước nói chung, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot nói riêng.

 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục