Báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân sốc mất máu nguy kịch

Tuấn Bảo, icon
01:00 ngày 28/12/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa thực hiện quy trình báo động đỏ cấp cứu thành công người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân được theo dõi và điều trị hậu phẫu tại bệnh viện.

Với báo động đỏ nội viện và liên viện, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế phối hợp cùng ê kip phẫu thuật của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang cấp cứu thành công bệnh nhân nam 46 tuổi bị sốc mất máu nặng. Các bác sĩ nhận định đây là một ca bệnh phức tạp, diễn biến khó lường, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân đã nhanh chóng được thực hiện các chỉ định cận lâm sàng khẩn cấp. Kết quả xét nghiệm cho thấy: cùng với tình trạng mất máu nặng, ổ bụng có nhiều dịch, gãy 2 xương sườn, vỡ lách độ III... Bên cạnh đó, bệnh nhân có những diễn biến nặng, tinh thần lơ mơ, da niêm mạc tái nhợt, mạch không bắt được, huyết áp không đo được... 

Xác định không thể chuyển người bệnh lên tuyến trên, ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực tại chỗ và thống nhất phương pháp phẫu thuật cấp cứu. Trong quá tình phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền 4 đơn vị hồng cầu và đặc biệt một khối máu toàn phần từ một bác sĩ.

Sau hơn 2 giờ được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, hơn 3 giờ hồi sức tích cực tại phòng phẫu thuật, tình trạng sốc mất máu và dấu hiệu sinh tồn của người bệnh dần ổn định, người bệnh thoát khỏi cơn nguy kịch.

Hiện tại, các chỉ số huyết động của bệnh nhân đều trong giới hạn bình thường. Nhờ quy trình báo động đỏ, quá trình giành giật sự sống cho bệnh nhân đã thành công trong gang tấc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục