Bảo tồn thận bằng phương pháp ghép thận tự thân

Nguyễn Thuận (Ban Thời sự), icon
08:14 ngày 12/05/2017

VTV.vn - Khoa tiết niệu Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vừa điều trị thành công bảo tồn thận bằng phương pháp ghép thận tự thân.

Phương pháp này giúp giữ được thận của chính người bệnh, điều mà trước đây chưa làm được.

Bệnh nhân nữ sinh năm 1977, có khối u mỡ lớn kích thước 30cm x 25 cm chiếm hết nửa bụng. Chụp CT  bụng cho thấy khối u lành tính và xuất phát từ cực dưới của thận phải. Ngoài ra, ổ thận còn lại cũng có 1 khối u với bản chất tương tự nhưng nhỏ hơn. Các trường hợp như vậy thường được phẫu thuật cắt bỏ nhưng về lâu dài người bệnh sẽ có nguy cơ suy thận mãn tính.

Vì vậy, các bác sĩ đã thực hiện việc bóc tách và bảo tồn cuống mạch máu của thận. Khối u cùng với thận được cắt đem ra ngoài cơ thể để loại bỏ khối u rồi làm sạch thận. Sau đó, ghép trở lại vào vùng hố chậu bên phải của bệnh nhân. Sau ca mổ, kiểm tra cho thấy thận ghép hoạt động tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục