Bắt con vắt trong mắt bé trai 4 tuổi

P.V, icon
06:55 ngày 30/05/2022

VTV.vn - Sau khi đi tắm suối gần nhà, bé trai (4 tuổi, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang) bị cộm, nhức mắt và chảy máu mắt.

Bác sĩ xử lý lấy con vắt trong mắt bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Nghi trẻ có dị vật trong mắt nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để thăm khám.

BSCKI. Chẩu Thanh Thúy, Khoa Mắt cho biết: Khi thăm khám mắt cho bệnh nhi, phát hiện 1 con vắt đang di chuyển trong kết mạc cùng đồ mi trên mắt trái và đã cẩn thận thực hiện gắp con vắt ra thành công. Sau đó, bệnh nhi được kê đơn thuốc và ra về ngay trong ngày.

Rất may là người nhà đã đưa bệnh nhi đến bệnh viện để xử lý kịp thời. Nếu đưa đến chậm sẽ khó khăn trong việc gắp con vắt, vì nó có thể bám sâu vào kết mạc hút máu, gây thiếu máu kết mạc dẫn đến hoại tử và nặng nhất có thể gây mù lòa.

Theo các bác sĩ, con vắt thường sống trong môi trường nước, tại các khe suối ở vùng rừng núi cao rất nhiều. Khi người dân đi vào rừng lấy củi, hái măng, khi rửa mặt, uống nước hoặc tắm suối rất dễ bị vắt chui vào mũi, mắt hoặc tai mà không hề hay biết.

Ban đầu, con vắt rất nhỏ, chỉ bằng sợi tóc. Khi chui vào mũi, mắt, tai… chúng sống ký sinh bằng cách hút máu và to dần lên. Thường thì con vắt hay chui và sống trong mũi người rất nhiều, nhưng với trường hợp chui vào mắt thì ít gặp hơn.

Bác sĩ khuyến cáo: Người dân không nên bơi lội hoặc rửa mặt, uống nước tại các khe suối để tránh vắt chui vào mắt, mũi, tai… Nếu phát hiện có dị vật trong mắt, tai mũi họng, nên đến khám bệnh tại cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được bác sĩ thăm khám và điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục