Bé 2 tuổi bị chó Pitbull tấn công phải nhập viện

P.V, icon
08:00 ngày 29/05/2021

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho bé 2 tuổi bị tổn thương vùng cẳng chân do chó Pitbull tấn công.

Vết thương ở chân do chó tấn công. Ảnh: BVCC

Bé T.H.M.K. (2 tuổi, trú tại Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa) được đưa vào viện do bị chó cắn vào cẳng chân phải, bờ vết thương nham nhở, kích thước khoảng 10x6 cm, có biểu hiện nhiễm trùng, bạch cầu máu 14.77G/L.

Theo phụ huynh chia sẻ, bé được bố đang chở đi trên xe máy, bất chợt một con chó Pitbull của nhà dân nhảy vồ ra cắn vào cẳng chân của bé. Khi thấy chó ngoạm chặt chân của con, bố đã dùng tay tách miệng chó Pitbull ra thì cũng bị chó cắn rớt gần hết đốt xa ngón cái tay trái.

Người bố đã tri hô lên, chủ chó chạy ra đánh và ôm chó lại, con chó mới chịu nhả ra. Sau đó, chủ chó đã đưa 2 bố con vào viện sơ cứu vết thương, nhưng do vết thương bé phức tạp, phải nhập viện.

Theo các bác sĩ, mặc dù 2 bố con đã được xử trí cấp cứu vết thương, chích ngừa và huyết thanh kháng dại... Tuy nhiên, tình trạng hoảng loạn về tinh thần của bé và tiên lượng về bệnh dại cũng khó lường.

BSCK2. Phạm Đình Thành, Trưởng Khoa Chấn thương tổng quát cho biết: Nạn nhân bị chó hoặc các động vật cắn cần đến cơ sở y tế để được tư vấn chích ngừa bệnh dại.

Phụ huynh cần quản lý trẻ em cẩn thận. Phải tiêm chủng đầy đủ cho các loại vật nuôi trong nhà, để tránh bị lây nhiễm nhiều bệnh khác chứ không chỉ bệnh dại.

Nhằm an toàn cho người dân, đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan thú y có thẩm quyền, tăng cường kiểm tra giám sát các hộ gia đình về việc nuôi chó dữ trong nhà, không đảm bảo việc quản lý và phòng bệnh cho người đi đường và người xung quanh khu phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục