Bé gái sơ sinh... “ba đầu” tại Ấn Độ

Hoài Linh, icon
01:36 ngày 21/07/2019

VTV.vn - Các bác sĩ tại Ấn Độ đã vô cùng kinh ngạc khi thấy một bé gái được sinh ra với hai khối u lớn khiến em trông giống như có “ba đầu”.

Theo The Sun, trường hợp hy hữu này xảy ra tại tại trung tâm y tế ở thành phố Etah, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Hôm 11/7, một sản phụ ở làng Pilua, bang Uttar Pradesh, nhập viện sau khi có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ. Tuy nhiên, gia đình và các bác sĩ đã bị sốc khi cô sinh ra một bé gái có "ba đầu". Điều đáng nói là sản phụ có một thai kỳ hoàn toàn bình thường, không gặp bất kỳ biến chứng nào.

Bé gái sơ sinh... “ba đầu” tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Bé sơ sinh ở Ấn Độ mắc dị tật hộp sọ bẩm sinh khiến em trông như có "ba đầu".

Theo các bác sĩ, bé gái sơ sinh mắc hội chứng khuyết tật bẩm sinh hiếm gặp có tên y học là Encephalocele. Đây là một loại dị tật hiếm gặp ở ống thần kinh ảnh hưởng đến não, nơi xương của hộp sọ không hoàn thiện, khiến một phần tế bào não và các cấu trúc xung quanh phát triển ra ngoài hộp sọ. Các bác sĩ chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới ca sinh hiếm gặp trên.

Hiện, bệnh nhi này đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở thành phố Etah để đảm bảo về trang thiết bị. Các bác sĩ cho hay: sẽ chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định chính xác tình trạng của bé gái để tiến hành phẫu thuật. Tỷ lệ sống sót của những trẻ em mắc Encephalocele là 55%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục