Dương vật sưng phù, tím tái vì... tự đeo ốc sắt

Linh Chi, icon
07:11 ngày 01/08/2019

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, các bác sĩ bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp bệnh nhi bị dị vật hiếm gặp.

Đai ốc được cắt rời giải phóng cho dương vật bệnh nhi khỏi bị thắt.

Đó là trường hợp bệnh nhi N.T.L. (11 tuổi, trú tại Kế Sách, Sóc Trăng) bị phù nề dương vật do đai ốc kim loại.

Trước đó 1 tuần, bệnh nhi tự đeo đai ốc bằng kim loại vào dương vật và không lấy ra được. Chỉ đến khi bị đau nhiều, bệnh nhi mới nói gia đình đưa vào viện khám với lý do đau bụng, đau chân.

Tại bệnh viện, qua khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện dương vật bệnh nhi bị phù nề rất to. Da vùng sát dương vật bị loét do thắt nghẹt nhiều ngày. Bệnh nhi được đưa vào phòng phẫu thuật, tìm mọi cách loại bỏ dị vật.

Sau cùng. các bác sĩ quyết định dùng dụng cụ để cưa ốc kim loại. Sau 2 giờ, dương vật được giải phóng hoàn toàn khỏi "trang sức" mà bệnh nhi đã đeo vào. 

Hiện tại, vùng da dương vật máu đã lưu thông tốt hơn và có dấu hiệu phục hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục